E ngại cơn bão mạnh, các cửa hàng ra sức 'băng bó', 'chống nạng'

Xã hội - Ngày đăng : 17:33, 14/11/2020

Từ 12h trưa 14/11, thực hiện "lệnh giới nghiêm" của Chủ tịch tỉnh về việc không ra khỏi nhà, không đi làm… toàn bộ TP Huế đã gần như không có người đi ngoài đường.
E ngại cơn bão mạnh, các cửa hàng ra sức băng bó, chống nạng - 1

Thông báo khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu người dân không ra đường từ 12h trưa 14/11 đã được người dân chấp hành rất tốt. Từ 11h trưa, nhiều nơi tại TP Huế đã vắng bóng người.

E ngại cơn bão mạnh, các cửa hàng ra sức băng bó, chống nạng - 2

Một quán ăn tại đường Hùng Vương đóng cửa từ sớm

E ngại cơn bão mạnh, các cửa hàng ra sức băng bó, chống nạng - 3

Chủ quán ăn vặt trên đường Mai Thúc Loan kéo cửa vào 11h30.

E ngại cơn bão mạnh, các cửa hàng ra sức băng bó, chống nạng - 4

Một cửa hàng áo quần trên đường Hùng Vương "chống nạng" cho cửa.

E ngại cơn bão mạnh, các cửa hàng ra sức băng bó, chống nạng - 5

Quán cafe dán băng keo kín các cửa kính.

E ngại cơn bão mạnh, các cửa hàng ra sức băng bó, chống nạng - 6

Một cửa hàng khác cũng dán keo trong nhiều lớp trên bộ cửa kính

E ngại cơn bão mạnh, các cửa hàng ra sức băng bó, chống nạng - 7

Những bảng hiệu quảng cáo được tháo dỡ xuống từ hôm qua

E ngại cơn bão mạnh, các cửa hàng ra sức băng bó, chống nạng - 8

Phố phường Huế ngày cuối tuần vắng lặng và các hàng quán đều đóng cửa.

E ngại cơn bão mạnh, các cửa hàng ra sức băng bó, chống nạng - 9

Bảo vệ trụ bơm xăng.

E ngại cơn bão mạnh, các cửa hàng ra sức băng bó, chống nạng - 10

Một cây rút tiền ATM được gia cố rất chắc chắn

E ngại cơn bão mạnh, các cửa hàng ra sức băng bó, chống nạng - 11

Chằng chống, gia cố cửa hiệu nhưng không thiếu những nụ cười trước cơn bão dữ

E ngại cơn bão mạnh, các cửa hàng ra sức băng bó, chống nạng - 12

Siêu thị dùng các kệ gỗ và các bao cát để che cửa kính

E ngại cơn bão mạnh, các cửa hàng ra sức băng bó, chống nạng - 13

Người dân mua dự trữ đồ nhu yếu phẩm trước "giờ G".

E ngại cơn bão mạnh, các cửa hàng ra sức băng bó, chống nạng - 14

Các con đường tại TP Huế vắng vẻ, hầu hết người dân không ra đường trước bão số 13 với vận tốc gió rất lớn đang chuẩn bị đổ vào bờ biển các tỉnh miền Trung trong khuya nay.

Đà Nẵng khẩn trương sơ tán 98.000 người dân trước giờ bão đổ bộ

Ngày 14/11, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cùng các đơn vị chức năng đã đến kiểm tra thực tế công tác ứng phó với bão số 13 tại một số khu vực nhà ven biển phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu), các nhà tránh trú bão tại quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang.

Kiểm tra các nhà ven biển khu vực phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu), Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu UBND quận Liên Chiểu bố trí các lực lượng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa; tiếp tục kiểm tra, rà soát các tàu thuyền trên biển; sẵn sàng phương án chủ động di dời người dân ứng phó với cơn bão.

E ngại cơn bão mạnh, các cửa hàng ra sức băng bó, chống nạng - 15

Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm hỏi người dân tại các nhà tránh trú bão quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang

Tại các nhà tránh trú bão quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Lương Nguyễn Minh Triết đã ân cần hỏi thăm sức khỏe của người dân, tìm hiểu về điều kiện sinh hoạt nơi trú bão và động viên bà con cùng vượt qua những khó khăn trước mắt, không nên chủ quan với cơn bão số 13.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng đề nghị UBND quận Liên Chiểu kiểm tra lại một lần nữa tình hình sơ tán, không để bất kỳ người dân nào ở lại khu vực nguy hiểm, nước ngập sâu, gió giật mạnh.

E ngại cơn bão mạnh, các cửa hàng ra sức băng bó, chống nạng - 16

Người dân quận Ngũ Hành Sơn được chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị hỗ trợ đưa đến nơi sơ tán

“Chính quyền địa phương phải bảo đảm an toàn, lương thực, thực phẩm, điều kiện sinh hoạt cho người dân tại các điểm sơ tán dân. Tất cả những nơi tránh trú bão, đón người dân sơ tán phải được kiểm tra, gia cố lại chắc chắn”, ông Triết nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, địa phương dự kiến sẽ di dời 59.000 nhân khẩu, trong đó có 42.000 nhân khẩu di chuyển từ những nhà không kiên cố đến nhà kiên cố; còn khoảng 17.000 nhân khẩu di dời đến các cơ sở tập trung như trường học, nhà văn hóa cộng đồng, kí túc xá sinh viên của trường Cao đẳng, Đại học…

Ở khu dân cư Tân Trà (quận phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), nơi tập trung nhiều cấp 4 của người dân, chính quyền địa phương, quân đội, công an cũng đã đến từng hộ hỗ trợ di dời người di dời đến nơi an toàn.

Bà Huỳnh Thị Rúng (trú tổ 71, khu dân cư Tân Trà, phường Hòa Hải) cho biết, bà sống trong căn nhà cấp 4, xuống cấp nên khi nghe tin bão số 13 đổ bộ thì rất lo lắng.

“Tối qua lo quá ngủ không được. Sáng nay dậy sớm, 2 mẹ con thu dọn đồ đạc cần thiết rồi chính quyền qua chở đi sơ tán. Mong sao bão giảm cấp để đỡ bị thiệt hại nặng”, bà Rúng nói.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng, các địa phương có kế hoạch di dời 21.000 hộ với hơn 98.000 người. Tính đến 13h ngày 14/11, các địa phương đã di dời được hơn 7.600 hộ với hơn 26.400 người.