Người thứ 3 trong vụ cháy nhà trọ đã tử vong​

Xã hội - Ngày đăng : 08:27, 20/06/2020

Qua khám nghiệm hiện trường và lời khai nhân chứng, xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do mâu thuẫn tự đốt.

Ngày 19/6, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, TPHCM cho biết, bà Nguyễn Thị Loan (SN 1976) nạn nhân bị phỏng nặng trong vụ cháy phòng trọ khiến 2 người chết tại Tân Phú đã qua đời.

nguoi thu 3 trong vu chay nha tro da tu vong​ hinh 1
Hiện trường vụ hoả hoạn.

Theo cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Loan bị phỏng nặng nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115. Sau đó, nạn nhân được tiếp tục chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy. Ngành chức năng cho biết, nạn nhân bị phỏng 97% và đã qua đời vào chiều 18/6. Hiện thi thể nạn nhân được bàn giao cho người thân đưa về quê lo hậu sự.

Như VOV đưa tin, rạng sáng 18/6, người dân phát hiện lửa bốc lên cuồn cuộn từ một căn nhà trọ trong hẻm đường Kênh 19/5, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú nên sử dụng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa, báo cơ quan chức năng.

nguoi thu 3 trong vu chay nha tro da tu vong​ hinh 2
 Nơi xảy ra vụ cháy.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương đã có mặt và dập tắt đám cháy sau đó ít phút. Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 2 thi thể. đó là 2 bố con ông Quách Văn Hỏi (SN 1975, quê Trà Vinh) và con gái là Quách Triệu Vi (SN 2011, đang học lớp 3). Riêng bà Loan thời điểm đó bị phỏng nặng.

Qua khám nghiệm hiện trường và lời khai nhân chứng, xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do mâu thuẫn tự đốt.