Bắt giam nhóm 'quái xế' chặn quốc lộ 1 đua xe gây náo loạn

Xã hội - Ngày đăng : 13:59, 22/04/2021

Ngày 22/4, Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra về hành vi 'Tổ chức đua xe trái phép' và 'Gây rối trật tự công cộng'.

Đây là nhóm thanh niên tổ chức đua xe gây náo loạn trên QL1.

Nhóm "quái xế" bị bắt giam để điều tra về hành vi "Tổ chức đua xe trái phép" gồm: Võ Hoàng Khang, Nguyễn Thanh Hiển, Nguyễn Hoàng Khánh, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Nhã Phong, Nguyễn Vũ Minh Nhựt và Huỳnh Văn Hí, tất cả cùng ngụ Tiền Giang.

Bắt giam nhóm 'quái xế' chặn quốc lộ 1 đua xe gây náo loạn
Nhóm quái xế tại trụ sở công an

4 bị can khác gồm: Lê Hữu Thiện, Trương Hoài Bảo, Nguyễn Hữu Dương và Lương Huỳnh Tuấn bị khởi tố, nhưng cho tại ngoại để điều ra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Tối 10/4, hàng trăm thanh niên lên mạng xã hội hẹn nhau đến Tiền Giang đua, kéo xe trái phép. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Công an thị xã Cai Lậy huy động 100 cán bộ, chiến sĩ mật phục trên quốc lộ 1 để làm nhiệm vụ chống đua xe.

Bắt giam nhóm 'quái xế' chặn quốc lộ 1 đua xe gây náo loạn
Bắt giam nhóm 'quái xế' chặn quốc lộ 1 đua xe gây náo loạn
Cảnh sát tạm giữ 110 xe máy của nhóm quái xế: Ảnh: Công an Tiền Giang 

Khoảng 4h ngày 11/4, nhóm quái xế chặn quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Cai Lậy để đua xe trái phép. Nhóm 'quái xế' manh động rồ ga, lạng lách, phóng bạt mạng trên quốc lộ, khiêu khích lực lượng CSGT. Công an bao vây, chặn bắt các quái xế.

Bị bao vây, nhiều quái xế chạy vào các con hẻm, vườn cây ăn trái của nhà dân, lao xuống mương để bỏ trốn. Cảnh sát vây bắt, tạm giữ 90 thanh niên, cùng 110 xe máy.

Trong đó, có nhiều xe không gắn biển số, thay đổi đặc tính, hình dáng.