Phú Yên: Nói em trai sợ vợ, anh trai bị đâm trọng thương

13/12/2023 12:03

Tân khai, nguồn cơn của sự việc do anh trai hay nhậu nhẹt, về nhà gây chuyện, chửi mắng rằng “em trai sợ vợ” nên Tân đã dùng dao đâm anh trai.

Ngày 13/12, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên toà trực tuyến xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thiên Tân (SN 1976, trú phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên) về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h30 phút ngày 23/5/2023, Tân đến nhà cha, mẹ ở đường Hùng Vương (phường 7, TP Tuy Hòa) thì gặp anh ruột Trần Nhật Minh. Lúc này, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, được mọi người can ngăn nên Tân bỏ đi nhậu.

Phiên xử trực tuyến sáng 13/12.

Phiên xử trực tuyến sáng 13/12.

Đến khoảng 22h cùng ngày, do bực tức việc cãi nhau với anh Minh nên Tân về nhà lấy dao bỏ trong túi áo, rồi điều khiển xe gửi nhà bạn, đi bộ đến nhà cha, mẹ tiếp tục cãi nhau với anh Minh.

Sau đó, anh Minh dùng tay đánh vào mặt của Tân, Tân lấy con dao trong túi áo ra đâm vào ngực, bụng của anh Minh. Anh Minh được đưa đi cấp cứu và điều trị với tỷ lệ thương tích 38%. Còn Tân đến Công an phường 7 đầu thú.

Tại phiên xử, Tân khai, nguồn cơn của sự việc do anh trai hay nhậu nhẹt, về nhà gây chuyện, chửi mắng rằng “em trai sợ vợ”.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà bị cáo Tân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bồi thường cho bị hại 50 triệu đồng, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tân 5 năm 6 tháng tù.

MINH MINH

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Nói em trai sợ vợ, anh trai bị đâm trọng thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO