Phủ Tây Hồ đông kín người dâng lễ, du khách chen chân tìm lối đi

15/02/2024 15:00

Trưa ngày 15/2 (tức mùng 6/1 âm lịch), hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đổ về Phủ Tây Hồ đi lễ đầu năm.

Phủ Tây Hồ đông kín người dâng lễ, du khách chen chân tìm lối đi - 1

Ghi nhận vào trưa ngày 15/2 (tức mùng 6 Tết âm lịch), hàng nghìn người đã đổ về Phủ Tây Hồ đi lễ đầu năm khiến lối vào Phủ trở nên đông đúc, nhiều thời điểm ùn tắc.

Phủ Tây Hồ đông kín người dâng lễ, du khách chen chân tìm lối đi - 2

Tại khu vực ngoài cổng, hàng chục ông đồ tất bật viết sớ đầu năm cho du khách tới dâng lễ.

Phủ Tây Hồ đông kín người dâng lễ, du khách chen chân tìm lối đi - 3

Quầy hàng bán đồ lễ như vàng hương, bánh kẹo, hoa quả... cũng đông đúc khách mua hàng.

Phủ Tây Hồ đông kín người dâng lễ, du khách chen chân tìm lối đi - 4

Thời tiết tại Thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay tương đối mát mẻ, nhiều chị em diện những bộ áo dài thướt tha đi lễ đầu năm. 15/2 cũng là ngày đầu tiên người dân trở lại công việc sau kỳ nghỉ Tết nên khá nhiều nhân viên công sở tranh thủ buổi trưa tìm tới Phủ Tây Hồ để dâng lễ.

Phủ Tây Hồ đông kín người dâng lễ, du khách chen chân tìm lối đi - 5

Thời điểm 12h30, hàng nghìn người đứng kín phía sân trước của Phủ Tây Hồ dâng lễ.

Phủ Tây Hồ đông kín người dâng lễ, du khách chen chân tìm lối đi - 6

Khu vực bàn đặt lễ trước Phủ chính cũng chật kín các mâm vàng hương, đồ lễ.

Phủ Tây Hồ đông kín người dâng lễ, du khách chen chân tìm lối đi - 7
Phủ Tây Hồ đông kín người dâng lễ, du khách chen chân tìm lối đi - 8

Lượng người quá đông khiến việc di chuyển trong sân phủ gặp nhiều khó khăn.

Phủ Tây Hồ đông kín người dâng lễ, du khách chen chân tìm lối đi - 9

Người dân chật vật đem theo các mâm đồ lễ tìm đường vào khu vực bên trong điện chính.

Phủ Tây Hồ đông kín người dâng lễ, du khách chen chân tìm lối đi - 10

Bên trong Phủ chính cũng không khác bên ngoài sân, chật kín người thành tâm dâng lễ.

Phủ Tây Hồ đông kín người dâng lễ, du khách chen chân tìm lối đi - 11

Chị Nguyễn Thị Hạnh từ Chương Mỹ (Hà Nội) giữ thói quen đi lễ tại Phủ Tây Hồ đã nhiều năm nay. Chị Hạnh cho biết, tranh thủ buổi trưa được nghỉ đã thu xếp đi lễ để cầu mong bình an và những điều tốt đẹp cho gia đình trong năm mới 2024, đặc biệt là mong các con khỏe mạnh và học hành đạt kết quả tốt.

Chị Hạnh cũng chia sẻ thêm, Phủ Tây Hồ hôm nay rất đông, rất may chị đã tới sớm hơn để dâng lễ mà vẫn khá khó khăn trong việc đi lại.

Phủ Tây Hồ đông kín người dâng lễ, du khách chen chân tìm lối đi - 12

Nhiều người giữ phong tục phóng sinh lấy may đầu năm, thả các loại ốc, cá xuống hồ Tây.

Phủ Tây Hồ đông kín người dâng lễ, du khách chen chân tìm lối đi - 13

Càng về chiều, lượng người đổ về Phủ Tây Hồ ngày một đông.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Phủ Tây Hồ đông kín người dâng lễ, du khách chen chân tìm lối đi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO