Phụ huynh xuyên đêm đưa con đi khám Covid-19, nhiều trẻ mệt mỏi ngủ gục

10/03/2022 12:12

Trong đêm tối, rất nhiều phụ huynh đã đến xếp hàng ở Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM chờ khám chữa bệnh cho con, sau khi trẻ test nhanh dương tính với Covid-19 tại nhà.

Tối 9/3, khu vực trước cổng Nguyễn Du của (TPHCM) bất ngờ đông đúc, khi nhiều phụ huynh dẫn theo con nhỏ đến đây kiểm tra sức khỏe. Ghi nhận của PV vào thời điểm 20 giờ, khu thường và khu khám sàng lọc dành cho bệnh nhi nghi nhiễm Covid-19 đều có tình trạng xếp hàng dài.

z3247254524392_1e019c418697a8c0eac20c01151d811e.jpg

Phụ huynh xếp hàng dài chờ khám bệnh cho con trong đêm tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: Hoàng Lê).

Tại hai phòng khám Covid-19, người thân tranh thủ điền đầy đủ thông tin vào giấy sàng lọc, rồi cùng trẻ ngồi dọc các ghế chờ. Ai nấy đều tỏ ra sốt ruột khi trời đã tối nhưng chưa thấy nhân viên y tế gọi tên.

Ôm bé Phước Thiện trên tay, anh N.T.H., làm công nhân khu Công nghệ cao TPHCM cho biết, con trai 6 tuổi của anh vừa test nhanh Covid-19 dương tính hôm nay, sau khi có triệu chứng sốt ho liên tục. Dù bé chưa được tiêm vaccine lẫn chưa đi học, tuy nhiên gần đây, anh H. gửi con vào lớp luyện chữ buổi tối. Bản thân anh lẫn vợ đều chưa nhiễm bệnh, nên cha mẹ nghi ngờ bé bị lây từ bạn bè trong lớp.

"Bé có bệnh hen nên khi nhiễm Covid-19, tôi rất lo con phải nhập viện. Tôi nghĩ đi khám buổi tối sẽ vắng người, ngờ đâu chờ 30 phút rồi vẫn chưa tới lượt" - anh H. vừa nói vừa dỗ vào lưng con trai đang nhắm mắt dựa vào vai mình.

z3247254516736_4acfe205f7917de7f5a683c9a896bb53.jpg

Phụ huynh chờ kín khu vực 2 phòng khám sàng lọc Covid-19 (Ảnh: Hoàng Lê).

Cách anh H. vài dãy ghế, ông bố Nguyễn Nhật Tâm (39 tuổi, ngụ quận 8) cũng đang khó nhọc giữ hai con 7 tuổi và 3 tuổi. Mới chiều cùng ngày, các bé nhà anh Tâm test nhanh ra "2 vạch", trong khi cha và mẹ lại không phát hiện nhiễm bệnh.

"Tôi làm thủ kho nên chỉ có thể tranh thủ buổi tối tan làm xong mới đưa 2 bé đi khám được. Vợ tôi đã cầm sổ khám bệnh chờ sẵn trước cửa phòng khám nãy giờ nhưng chưa thấy bác sĩ gọi tên. Chỉ mong khám sớm về nghỉ ngơi sớm, chứ các bé sốt mất sức lắm rồi" - người cha nói khi con gái nhỏ đã ngủ gục trên tay mình.

z3247254525302_7e84c5c699f50633e6b558f43087d20b.jpg

Trẻ nhỏ mệt mỏi theo phụ huynh đi khám bệnh (Ảnh: Hoàng Lê).

20 giờ tối, anh Minh (ngụ quận 4) mới bế bé Minh Vy (3 tuổi) rời khỏi bệnh viện, sau khi dẫn con đến khám từ 11 giờ trưa. Trước đó, bé bị đau bụng, dù không có triệu chứng gì nhưng các bác sĩ vẫn yêu cầu test Covid-19 để đảm bảo an toàn. Tháng trước khi vừa đi học mấy ngày, con lớn học lớp 7 của anh đã thành F0. Do đó, chứng kiến cảnh rồng rắn san sát nhau tại bệnh viện, người đàn ông có phần lo ngại con sẽ bị lây nhiễm.

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, vài ngày gần đây khi trẻ nhiễm Covid-19 có xu hướng tăng, khu vực khám sàng lọc Covid-19 24/24 của bệnh viện thường đông vào buổi tối, nhất là sau 21 giờ đêm. Nhiều phụ huynh không yên tâm khi thấy con có biểu hiện sốt cao, tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc để đưa bé đi kiểm tra.

z3247254528746_4f874c065a31dcd2320cb17c26d579e0.jpg

Bé Phước Thiện nằm gục đầu lên người cha, ngủ thiếp đi khi chờ bác sĩ gọi tên (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo quy trình, bệnh nhân khi tới khám sẽ khai báo y tế. Nếu có yếu tố nguy cơ sẽ được test nhanh. Nếu kết quả dương tính hoặc khai báo đang nhiễm, sẽ được khám tại khu Covid-19, ngược lại sẽ được khám và điều trị ở khu dành cho bệnh nhân thông thường.

Lãnh đạo khoa Khám bệnh thông tin, từ đầu tháng 3 đến nay, lượng bệnh nhi đến khám sàng lọc Covid-19 tại đây lên đến hàng trăm trường hợp mỗi ngày. Riêng ngày 5/3, khoa thống kê có 577 trường hợp bệnh nhi. Sau khi sàng lọc và test Covid-19 lại, khoảng 80% trường hợp nghi ngờ được xác định dương tính SARS-CoV-2.

z3247254520645_e1dc09b20c861717256a7cb2bcafd2f0.jpg

Dù bệnh nhi liên quan Covid-19 tăng cao nhưng đa phần có triệu chứng nhẹ, được cho về nhà theo dõi (Ảnh: Hoàng Lê).

Dù vậy, đa số trẻ có triệu chứng nhẹ như sốt, ho nên được kê thuốc và cho về nhà theo dõi. Chỉ khoảng 15% bệnh nhi F0 có chỉ định nhập viện, đa phần do có bệnh nền nặng. Đến ngày 9/3, đơn vị điều trị Covid-19 của Bệnh viện Nhi đồng 2 hiện có 203 F0, bao gồm 135 trẻ em và 68 người lớn. Hiện tại, việc điều trị vẫn trong tầm kiểm soát.

Tương tự, phía Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng cho biết, số trẻ F0 đến khám và điều trị gần đây đã đông lên. Điều này được dự tính trước, khi trẻ từ 5-11 tuổi đã đi học trực tiếp trở lại, cùng với sự lây lan mạnh của biến chủng Omicron.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Phụ huynh xuyên đêm đưa con đi khám Covid-19, nhiều trẻ mệt mỏi ngủ gục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO