Phụ huynh xếp hàng vượt cơn sốt đêm cùng con tại bệnh viện ở TPHCM

Nguyễn Ly - Chân Phúc| 18/03/2022 06:59

TPHCM -  Dù đã 22 giờ tối tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM vẫn còn nhiều bệnh nhi đến khám. Trong số đó, không ít trẻ bị sốt, kèm các triệu chứng ho, chán ăn nên gia đình lo lắng cho đi khám.

 
Tối ngày 17.3, nhiều phụ huynh vẫn không yên tâm đợi đến trời sáng để đưa con đi khám bệnh vì những cơn sốt của con đang hành hạ. Khu vực khám đêm tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM vẫn còn rất nhiều bệnh nhi mệt mỏi, ngủ ngục trên tay bố mẹ.
Để đảm bảo sàng lọc bệnh nhi và người nhà trước khi khám lâm sàng, tất cả phải được đăng ký làm test nhanh COVID-19. Và đa phần các bệnh nhi đến đây đều có những triệu chứng ho, sốt, chán ăn, mệt mỏi….
Để đảm bảo sàng lọc bệnh nhi và người nhà trước khi khám lâm sàng, tất cả phải được đăng ký làm test nhanh COVID-19. Và đa phần các bệnh nhi đến đây đều có những triệu chứng ho, sốt, chán ăn, mệt mỏi….
 
Tối 17.3, anh Nguyễn Thái Phương (TP Thủ Đức, TPHCM) đã vội vàng đưa con gái N. P. Q (8 tuổi) đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM vì bé sốt không hạ. Lo lắng con gái bị mắc COVID-19 nên trong lúc ngồi đợi kết quả test, anh Phương vẫn liên tục quạt cho con để con dễ chịu hơn.
 
Ở một góc của khu khám bệnh đêm 17.3,  vợ chồng anh N.V.K (quận 11, TPHCM) cũng đang nóng ruột vì con sốt không hạ. Theo anh K., hai vợ chồng làm đủ mọi cách như cho uống thuốc hạ sốt, uống nước và sữa nhiều, nhưng bé chán ăn và quấy khóc, sốt cao nên lo lắng đưa vào viện dù đã đêm muộn, hy vọng con ổn hơn.
 
Theo thống kê tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng hơn 2.000 lượt khám bệnh, trong đó mỗi ngày tiếp nhận khoảng 350-490 bệnh nhi và người lớn dương tính với COVID-19.
 
Khu vực khám sàng lọc và test COVID-19 dù đã đêm nhưng vẫn nhiều bệnh nhi chờ đến lượt khám.
 
Cũng theo các chuyên gia, TPHCM đang trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết nắng nóng oi bức, cộng với dịch COVID-19 hoành hành nên khi thấy trẻ sốt liên tục không hạ thì cần đưa con đi khám bệnh viện.
Tránh tình trạng trẻ sốt cao, co giật, tím tái... nếu cấp cứu không kịp sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
Tránh tình trạng trẻ sốt cao, co giật, tím tái... nếu cấp cứu không kịp sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Phụ huynh xếp hàng vượt cơn sốt đêm cùng con tại bệnh viện ở TPHCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO