Giới chức quân sự dự Hội nghị An ninh Munich, Nhật Bản thất bại trong phóng thử tên lửa H3, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đe dọa sẽ mạnh tay nếu Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung là những thông tin quân sự thế giới quan trọng ngày 17-2.
Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cho rằng chưa thể loại bỏ khả năng các vật thể bay bị bắn hạ gần đây là của người ngoài hành tinh.
Đối với những vết mốc trên quần áo, nếu chỉ giặt bằng xà phòng thôi thì rất khó sạch hoàn toàn. Để loại bỏ vết bẩn kiểu này, bạn hãy tham khảo các cách dưới đây.
Tin quân sự thế giới ngày 7-2 có những thông tin đáng chú ý như quân đội Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên tăng cường trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Thụy Điển triển khai hệ thống phòng không Patriot.
Trong lúc hạ cánh, máy bay gặp nạn, Đại úy Trần Ngọc Duy, Tham mưu trưởng Phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921 được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay, tuy nhiên máy bay rơi và phi công hy sinh.
Bộ Quốc phòng Belarus hôm 29/12 cho biết, một tên lửa S-300 của Ukraine rơi ở vùng Brest (nằm cạnh biên giới với Ba Lan) đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ.
Chuyên gia quân sự Nga Vladislav Shurygin nói với Izvestia rằng hoạt động quân sự đặc biệt cho thấy phòng không đã trở thành một nhân tố quan trọng ở mặt trận từ vai trò của một phương tiện hỗ trợ chiến đấu.
CNN dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho hay, một hệ thống phòng không Patriot có giá 450-550 triệu USD, và một tên lửa có giá khoảng 4 triệu USD. Tuy nhiên cần lưu ý rằng chi phí khác nhau tùy thuộc vào cấu hình của hệ thống.
Sáng 18/12, hơn 100 "phi công" đã hội tụ tại Sân bay Hòa Lạc (Hà Nội) tham dự cuộc thi bay biểu diễn máy bay mô hình nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".
Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" của quân và dân Thủ đô Hà Nội, nòng cốt là bộ đội Phòng không - Không quân, xứng đáng là một đỉnh cao chiến thắng của văn hóa quân sự Việt Nam.
Trung đoàn Không quân trực thăng 916 là một trong 2 đơn vị không quân được giao nhiệm vụ bay mở màn trình diễn trong buổi lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế diễn ra vào ngày 8/12 sắp tại Hà Nội.
Vào tháng 01/2023, sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tăng số lượng nhân viên của Lực lượng Vũ trang Nga lên 2,04 triệu người sẽ có hiệu lực.
Hệ thống Type-625E mới của Trung Quốc được trang bị tên lửa và pháo kiểu Gatling, được mệnh danh là “Drone Killer”, được phát triển để lấp đầy lỗ hổng trong hệ thống phòng không nhiều tầng của nước này.
Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Berlin đã quyết định cung cấp cho Kiev hàng chục tổ hợp pháo phòng không Gepard nhằm giúp quân đội Ukraine chống lại máy bay không người lái Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht cho biết Đức cung cấp cho Ba lan hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot để giúp nước này bảo vệ không phận sau vụ rơi tên lửa.
Trong sứ mệnh Artemis 1, tầng trung tâm của SLS (cao gần 65m) đã thực hiện tốt nhiều chức năng quan trọng như nạp và làm rỗng các thùng nhiên liệu, kích hoạt hệ thống thủy lực...
Mỹ tiếp tục tuyên bố hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD. Trong đó, tổ hợp phòng không Avenger đã lần đầu được Mỹ cung cấp cho Ukraine.