Chiều 14/11, với 465 đại biểu tán thành (bằng 93,37% tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi).
Mỗi cá nhân có thể bớt thời gian và tâm sức dành cho thế giới ảo để sống thêm với với gia đình thật của mình. Chúng ta đừng chỉ nỗ lực cho con một cuộc sống vật chất đủ đầy, mà hãy quan tâm hơn đến việc cho con một đời sống tinh thần đẹp đẽ.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội) cho rằng, xu hướng đổ lỗi cho nạn nhân khiến họ bị “bạo lực kép”, vừa bị tổn thương do bạo lực gia đình, vừa bị tổn thương do tâm lý chỉ trích của số đông.
Bà Ngô Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữ cho rằng, câu 'con nhà người ta' hay 'chồng, vợ nhà người ta' nhưng làm cho người bị so sánh cảm thấy tự ti hay bị tổn thương lâu dài. Đây là hành vi bạo lực, làm cho nạn nhân cảm thấy mất đi lòng tự trọng hoặc cảm thấy bản thân vô giá trị.
Chiều 31/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Tình trạng bạo lực gia đình càng trầm trọng nên các ĐBQH đều tán thành việc sửa luật, tuy nhiên, nhiều ý kiến băn khoăn, luật có nhiều quy định khó khả thi.
Đại biểu Phan Thị Mỹ Dũng cho rằng, chồng đi làm về nhưng im lặng không nói gì cả, "giận cá chém thớt" hoặc suốt ngày khen hàng xóm xinh đẹp, chu đáo... cũng là hành vi bạo lực gia đình.
Người có hành vi bạo lực gia đình có thể bị cấm tiếp xúc với nạn nhân trong khoảng cách 50m trở lên, có vật ngăn cách bảo đảm an toàn thì không áp dụng khoảng cách.
Nhiều khi bạo lực tinh thần còn nguy hiểm hơn bạo lực về thể chất. Phụ nữ và trẻ em là các đối tượng bị bạo lực tinh thần nhiều nhất", Chủ tịch Vương Đình Huệ trao đổi tại Phiên họp thứ 10, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), chiều 16/4.
Bắt ép trong lựa chọn giới tính thai nhi có phải là hành vi bạo lực gia đình hay không thì chúng ta phải tính toán xét cả về khía cạnh pháp lý và thực tiễn", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.