Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, tặng quà người dân Ninh Thuận

Hoàng Bình| 11/11/2023 22:02

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái lưu ý tỉnh Ninh Thuận tiếp tục quan tâm chăm lo, giải quyết tốt hơn những vấn đề đảm bảo an sinh xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tối 11/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phối hợp với UBND huyện Thuận Bắc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư Bà Râu 1, Bà Râu 2 và thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đoàn công tác Chính phủ, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận cùng đông đảo bà con xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc tham dự ngày hội.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, tặng quà người dân Ninh Thuận - 1

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tặng quà cho người dân xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc (Ảnh: Phú Việt).

Gửi tới bà con nhân dân lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Phó Thủ tướng đánh giá cao những thành tích rất đáng tự hào trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh, gia đình văn hóa của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.

Tại ngày hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng lãnh đạo các Ban - ngành Trung ương, UBND tỉnh Ninh Thuận trao hàng trăm phần quà cho bà con nghèo xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Ninh Thuận là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng. Con người Ninh Thuận kiên cường, bất khuất, cần cù, mộc mạc, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên.

Trong đó huyện Thuận Bắc có đông đồng bào dân tộc sinh sống (chiếm 63,05% dân số). Thời gian qua huyện đã triển khai thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung nâng cao sinh kế, giảm nghèo bền vững và bảo đảm các chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Riêng với xã nông thôn mới Lợi Hải, Phó Thủ tướng rất vui mừng khi thấy diện mạo nông thôn nơi đây đã từng bước được hoàn thiện, đổi mới, cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, tặng quà người dân Ninh Thuận - 2

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc (Ảnh: Phú Việt).

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng lưu ý lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cần phát huy thế mạnh, quyết tâm khắc phục những khó khăn để phát triển kinh tế. Phó thủ tướng cho rằng kinh tế tuy có phát triển tuy nhiên quy mô kinh tế còn nhỏ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm và chất lượng còn chưa cao, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, hạ tầng kinh tế xã hội còn yếu, chất lượng giáo dục và đào tạo tuy được nâng lên nhưng chưa đồng đều. Chăm sóc sức khỏe nhân dân còn nhiều mặt hạn chế, vẫn còn 2 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Cũng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái lưu ý tỉnh Ninh Thuận tập trung phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó cần quan tâm chăm lo, giải quyết tốt hơn những vấn đề đảm bảo an sinh xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân; chú trọng, quan tâm, phát huy hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân, tăng cường đoàn kết, thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân trong phát triển kinh tế.

"Tỉnh Ninh Thuận cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, động viên, khích lệ những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia", Phó Thủ tướng nhắn nhủ.

Hiện 3 khu dân cư Bà Râu 1, Bà Râu 2 và thôn Ấn Đạt (xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc) có 2.048 hộ dân đồng bào Raglai. Bà con sinh sống tập trung, đời sống của người dân dựa vào nguồn thu nhập chủ yếu từ trồng trọt và chăn nuôi gia súc có sừng.

Ngoài ra, kinh tế người Raglai tập trung vào trồng trọt các cây bắp, lúa, mì, rau đậu các loại. Những năm qua, từ các dự án hỗ trợ giảm nghèo đã giúp bà con Raglai đầu tư phát triển chăn thả gia súc có sừng theo mô hình bán thâm canh, kết hợp trồng thêm cỏ làm thức ăn cho bò và cám gạo vào mùa khô, giúp đàn bò tăng trưởng nhanh, cho thu nhập ổn định hơn. Trong đó nhiều gia đình nuôi con ăn học, xây dựng nhà ở khang trang, mua sắm phương tiện sinh hoạt hiện đại.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, tặng quà người dân Ninh Thuận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO