Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, chúc Tết tại Bình Phước

23/01/2022 14:05

Ngày 23/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã đi thăm, chúc Tết tại tỉnh Bình Phước.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, chúc Tết tại Bình Phước - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tân, tròn 100 tuổi. Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam,...

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã tới thăm, chúc tết và tặng quà công nhân lao động Công ty Cổ phần Kim Tín MDF Đồng Phú, Công ty TNHH New Apparel Far Easten; chúc tết, tặng quà đại diện gia đình chính sách, hộ nghèo, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, công nhân, người lao động khó khăn của tỉnh Bình Phước; thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tân, tròn 100 tuổi; gặp gỡ, chúc Tết lãnh đạo tỉnh Bình Phước…..

Tại các điểm đến, Phó Thủ tướng bày tỏ niềm vui được gặp gỡ bà con, anh chị em công nhân lao động trên mảnh đất Bình Phước anh hùng, giàu truyền thống cách mạng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, chúc Tết tại Bình Phước - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tặng quà công nhân, người lao động khó khăn của tỉnh Bình Phước. Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Thông tin với bà con, công nhân lao động và lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, năm 2021, đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức do đợt dịch COVID-19 lần thứ tư gây ra. Tuy nhiên, vượt qua gian khó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, toàn thể hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã đoàn kết, đồng lòng sớm khống chế dịch bệnh, đưa đất nước chuyển sang giai đoạn thích ứng linh hoạt, an toàn, phòng, chống dịch hiệu quả.

Nhờ đó, kinh tế đất nước từ mức tăng trưởng âm trong quý III/2021 (6,02%), đã tăng trưởng trở lại trong quý IV (5,22%). GDP cả năm tăng 2,58%. Trong khó khăn, công tác an sinh xã hội vẫn được bảo đảm. Chính phủ đã hỗ trợ 42,8 triệu người lao động; xuất cấp trên 158.000 tấn gạo hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do đại dịch.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, đây là những kết quả hết sức đáng trân trọng. Trong kết quả đó, có sự đóng góp quan trọng của tỉnh Bình Phước, của cộng đồng doanh nghiệp và bà con nhân dân tỉnh nhà.

Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao lãnh đạo và chính quyền các cấp của tỉnh Bình Phước về những nỗ lực trong thực hiện mục tiêu kép. Cụ thể là, tỉnh đã triển khai lãnh đạo sâu sát, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, chủ động và linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn địa phương nên cơ bản kiểm soát được tình hình.

Về kinh tế, GRDP năm 2021 của tỉnh Bình Phước đạt 6,32%, cao nhất khu vực Đông Nam Bộ, thuộc nhóm 20 tỉnh tăng trưởng cao nhất cả nước trong năm 2021; môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh được cải thiện, thích ứng với trạng thái bình thường mới; thu hút được 70 dự án FDI, gấp 2 lần về số dự án và gấp 1,5 lần số vốn đăng ký so với kế hoạch đề ra;…

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền của tỉnh Bình Phước cũng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn diện tỉnh Bình Phước đã đạt được trong năm 2021.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, chúc Tết tại Bình Phước - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng tặng quà người nghèo tỉnh Bình Phước. Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Theo Phó Thủ tướng, bên cạnh có sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương, tỉnh Bình Phước đã phát huy được khối đại đoàn kết trong toàn hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng cảm ơn bà con nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bình Phước luôn ủng hộ Đảng bộ, chính quyền địa phương trong thực hiện các chủ trương, chính sách phòng, chống dịch, phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, bước sang năm 2022, tuy có những thuận lợi để phát triển, nhưng các dự báo cho thấy khó khăn thách thức sẽ nhiều hơn cả về ứng phó với dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Bình Phước tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết 128 của Chính phủ với tinh thần đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết; tuyệt đối, không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 3; tiêm vaccine cho trẻ em...

Về kinh tế-xã hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái lưu ý tỉnh Bình Phước cần bám sát các chỉ đạo của Trung ương; nhất là các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết 01 năm 2022 của Chính phủ với phương châm 16 chữ "đoàn kết kỷ cương, chủ động linh hoạt, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển", cũng như Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở đó, tỉnh cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội địa phương trong năm 2022. Các gói phục hồi phát triển kinh tế-xã hội được triển khai trong 2 năm, do đó, tỉnh "phải tính từng ngày", phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, bám sát thực tiễn, đề ra các giải pháp, kế hoạch bảo đảm khoa học, đúng pháp luật, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, chúc Tết tại Bình Phước - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp mặt lãnh đạo tỉnh Bình Phước. Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Bình Phước hết sức quan tâm đến việc triển khai các nhiệm vụ củng cố và tăng cường hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, tạo nhiều việc làm, sinh kế cho người dân.

Phó Thủ tướng mong muốn, anh chị em công nhân, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất, nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, gắn bó với doanh nghiệp, làm việc chăm chỉ, sáng tạo với năng suất cao, chất lượng tốt, tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa cho xã hội, góp phần quan trọng để doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Mong bà con tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, chung sức đồng lòng dưới sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh Hùng, các gia đình chính sách; bà con nhân dân, công nhân, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp và lãnh đạo các cấp của tỉnh Bình Phước đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn; một năm mới năm mới dồi dào sức khỏe, với tư duy mới, cách làm mới, quyết tâm mới và thắng lợi mới./.

Trần Mạnh


    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, chúc Tết tại Bình Phước
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO