Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

16/01/2023 18:25

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Ngày 16.1, theo ghi nhận của Lao Động, dù chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng phố hoa, cây cảnh trên đường Lê Quang Đạo (Nam Từ Liêm) thưa thớt khách mua hàng.
Ngày 16.1, theo ghi nhận của Lao Động, dù chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng phố hoa, cây cảnh trên đường Lê Quang Đạo (Nam Từ Liêm) thưa thớt khách mua hàng.
Năm nay, ngoài các loại hoa, cây cảnh truyền thống có giá bình dân, trên nhiều đường phố của Hà Nội đang bày bán rất nhiều cây cảnh độc và lạ có giá khủng để phục vụ người dân chơi Tết.
 
Năm nay, ngoài các loại hoa, cây cảnh truyền thống có giá bình dân, trên nhiều đường phố của Hà Nội đang bày bán rất nhiều cây cảnh độc lạ có giá khủng để phục vụ người dân chơi Tết.
Dù các chủng loại cây cảnh khá đa dạng nhưng nhiều tiểu thương cho rằng, sức mua của người dân  chưa được như kỳ vọng.
Dù các chủng loại cây cảnh khá đa dạng nhưng nhiều tiểu thương cho rằng, sức mua của người dân chưa được như kỳ vọng.
Bạn Nguyễn Thị Linh Đan - nhân viên chủ một điểm bán cây cảnh Tết cho biết, năm nay do đào, quất bán chậm hơn nên nhà vườn đã bổ sung thêm nhiều loại hoa cúc lai tạo độc lạ. Các dòng cây hoa này thu hút khách hàng hiếu kỳ thích đổi mới và cũng có giá cao hơn. Mỗi cây hoa cúc có tên cúc Râu Rồng và cúc Long Tụ đang được được bán với giá 450.000/chậu.
Bạn Nguyễn Thị Linh Đan - nhân viên chủ một điểm bán cây cảnh Tết cho biết, năm nay do đào, quất bán chậm hơn nên nhà vườn đã bổ sung thêm nhiều loại hoa cúc lai tạo độc lạ. Các dòng cây hoa này thu hút khách hàng hiếu kỳ thích đổi mới và cũng có giá cao hơn. Mỗi cây hoa có tên cúc Long Tụ (Râu Rồng) đang được bán với giá 450.000 đồng/chậu.
 
Một nhà vườn trên đường Lê Quang Đạo chia sẻ, nhu cầu của khách bắt đầu tăng từ 23 tháng Chạp. Tuy nhiên, các chủng loại bán ra không phong phú bằng năm ngoái (do Trung Quốc đóng cửa biên giới vì dịch COVID-19) nên các chủ buôn bán đều nhập hàng chủ yếu là hoa trồng trong nước.
 
“Ít chủng loại nên khách mua cũng không có nhiều lựa chọn. Họ chỉ tập trung vào các dòng cây cảnh truyền thống nên thu nhập vì thế cũng giảm hơn. Năm nay lượng khách cũng chỉ được khoảng 30% và giá cây trung bình cũng chỉ tương đương thậm chí rẻ hơn so với năm ngoái”, tiểu thương này chia sẻ.
 
Qua khảo sát, các cây hoa như đào, quất có giá không thay nhiều so với năm ngoái, khoảng 500.000 đồng – 2.000.000 đồng tùy loại và kích cỡ. Mội số loại đào đặc biệt như: đào Thất Thốn – Tiến Vua có cây lên tới 30.000.000 đồng; Nhất Chi Mai giá từ 1.200.000 – 2.000.000 đồng/cây.
Qua khảo sát, các cây hoa như đào, quất có giá không thay nhiều so với năm ngoái, khoảng 500.000 đồng – 2.000.000 đồng tùy loại và kích cỡ. Mội số loại đào đặc biệt như: đào Thất Thốn – Tiến Vua có cây lên tới 30.000.000 đồng; Nhất Chi Mai giá từ 1.200.000 – 2.000.000 đồng/cây.
 
Theo lịch âm, ngày 30 Tết năm nay sẽ rơi vào thứ Bảy ngày 21.1.2023 dương lịch và mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão là 22.1 dương lịch. Vì vậy đây là thời điểm vàng để các nhà buôn cây cảnh chạy đua với thời gian để bán hàng.
Bài liên quan
  • Ảnh: Làng siêu cây cảnh ở Nam Định
    Xã Điền Xá (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) nổi tiếng với những nhà vườn trồng cây cảnh tiền tỷ, đặc biệt nhất ở đó là cây sanh Nam Điền thuộc loại đắt nhất nước.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO