Phim có quảng cáo web cờ bạc bị ẩn, đạo diễn nói ‘không biết’

14/05/2023 17:22

Sau khi bị Zing phản ánh hành vi quảng cáo cho web cờ bạc B*8, 3 tập của bộ phim giang hồ Ván Cờ **** bỗng nhiên biến mất khỏi nền tảng YouTube.

Từ đầu tháng 4, kênh YouTube K*** ENTERTAINMENT đăng tải loạt phim chiếu mạng có tên Ván cờ ****. Đây là thể loại web drama thịnh hành tại Việt Nam những năm gần đây với nội dung tình nghĩa giang hồ, kèm với nhiều cảnh hành động, bạo lực để hút khách. Trong phim chứa loạt chi tiết quảng cáo cho nền tảng đánh bạc, cá cược phi pháp B*8.

Sau khi bị phản ánh, đội ngũ sản xuất nhanh chóng ẩn loạt phim có hàng triệu lượt xem. Đạo diễn, diễn viên tham gia nói “không biết” về sự xuất hiện của nhà tài trợ phi pháp.

Nhanh chóng ẩn hết video cũ

Ngày 9/5, Zing đưa tin phản ánh việc loạt phim Ván Cờ **** có nhiều chi tiết quảng cáo công khai cho web cờ bạc. Vào thời điểm đó, 3 tập phim trong series có hơn 2 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Đến đêm cùng ngày, những nội dung nói trên bất ngờ biến mất khỏi kênh K*** ENTERTAINMENT.

Thực tế, những clip này không bị chủ kênh xóa đi. Khi người dùng bấm vào đường dẫn trước đó, video được chỉnh sửa về dạng "Riêng tư" trên nền tảng YouTube.

phim quang cao co bac anh 1
Công Vinh cũng từng quảng cáo cho web cờ bạc B*8 hồi 2021. Ảnh: CV.

Sau đó, 3 tập phim được gộp thành một video dài hơn 1 giờ, đăng tải lại vào đêm 9/5. Đồng thời, các chi tiết quảng cáo cho web cờ bạc, cá cược B*8 cũng bị cắt đi, thay thế bằng cảnh quay khác.

Ông P.K., chuyên viên dựng phim ngụ tại TP.HCM, cho rằng việc mạch phim Ván Cờ **** sau khi cắt ghép, chỉnh sửa lại không có nhiều thay đổi, khó nhận ra khác biệt. “Việc chỉnh sửa từ 3 tập phim ngắn thành một bộ dài như thế này không phải đơn giản. Ngoài ra, còn phải lọc, cắt bỏ đi nhiều cảnh, chi tiết có hiện diện nhãn hiệu”, ông K. nhận định.

Vị này cho rằng không thể chỉ mất vài giờ để cắt ghép, điều chỉnh lại mạch phim. Do đó, đây có thể là bước chuẩn bị trước của phía sản xuất trong trường hợp video bị tố giác hành vi quảng cáo trái phép.

Nhà sản xuất, diễn viên nói “không biết”

Trả lời Zing, ông Ti Gôn, Đạo diễn, diễn viên chính của loạt phim Ván Cờ **** cho biết các chi tiết logo, thương hiệu B*8 xuất hiện trong phim đều là “tình cờ”, do bên sắp xếp bối cảnh thiết lập.

“Bên mình tìm bối cảnh sòng bài để làm phim, bên họ có chuẩn bị trường quay nên có vô tình dính logo thương hiệu. Khi thấy phản ánh, chúng tôi bỏ các cảnh đó đi để tránh phiền hà, cũng không ảnh hưởng gì đến nội dung cả”, ông Ti Gôn nói.

phim quang cao co bac anh 2
Diễn viên Lê Quốc Nam và Đạo diễn Ti Gôn trong cảnh phim xuất hiện loạt logo web cờ bạc B*8. Ảnh: KY.

Khi phóng viên đề cập đến vấn đề web cờ bạc B*8 xuất hiện ở hình thumbnail, phần mô tả của bộ phim với tư cách nhà tài trợ, ông Ti Gôn tránh né, không có giải thích vào đúng trọng tâm, đẩy vấn đề cho bên thiết kế bối cảnh. Người này phủ nhận việc bộ phim mình sản xuất quảng cáo cho web cờ bạc.

Thực tế, cảnh quay xuất hiện logo B*8 trong phim được tập trung cận cảnh, rõ nét. Không chỉ một bối cảnh sòng bạc, quán cà phê hay vũ trường cũng hiện diện thương hiệu này, trên trang phục nhân vật. Ngoài ra, đạo diễn cho biết các cảnh này không ảnh hưởng đến mạch phim, nên có thể bị cắt đi dễ dàng. Như vậy, việc ban đầu các logo web cờ bạc xuất hiện dày đặc trong phim là thiếu hợp lý.

phim quang cao co bac anh 3
Đạo diễn chụp ảnh với những cô gái mặc đồng phục của B*8. Ảnh: KY.

Trả lời Zing, ông Lê Quốc Nam, một diễn viên khác tham gia phim Ván Cờ **** cho biết bản thân không biết gì về việc quảng cáo web cờ bạc của bộ phim. Việc trong khung cảnh xuất hiện logo B*8, người này không nắm được.

Trao đổi với Zing, ông Trần Viết Hà, Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH MTV Nam Sơn, Đoàn LS TP.HCM, cho rằng các diễn viên tham gia dự án phim có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quảng cáo trá hình hoạt động cờ bạc, sẽ liên đới chịu trách nhiệm xử phạt. Với điều kiện các cá nhân này biết rõ về hoạt động quảng cáo nói trên mà vẫn tham gia đồng thời được hưởng lợi bằng thù lao từ việc làm trái pháp luật của mình.

“Căn cứ theo điểm C khoản 1 Điều 9, Luật Điện ảnh năm 2022 quy định nghiêm cấm hoạt động điện ảnh có nội dung: Tuyên truyền tệ nạn xã hội; phá hoại văn hóa, đạo đức xã hội theo đó nếu các tổ chức cá nhân sản xuất phim mà có nội dung có nội dung tuyên truyền các tệ nạn xã hội như cờ bạc thì căn cứ điểm b, khoản 4, điều 6 Nghị định 38/2021 sẽ bị xử phạt từ 30-40 triệu đồng”, ông Hà cho biết.

Ngoài ra, căn cứ trên Điều 7,8 Luật Quảng cáo năm 2012, cấm quảng cáo các “Hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật”. Nếu các cá nhân tổ chức vi phạm, căn cứ theo điểm Đ, Khoản 1, Điều 33 Nghị định 38/2021 xử phạt hành chính trong lĩnh vực quảng cáo, quy định xử phạt 50-70 triệu đồng.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Phim có quảng cáo web cờ bạc bị ẩn, đạo diễn nói ‘không biết’
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO