Philippines chỉ trích tàu Trung Quốc 'diễn tập cự ly gần' ở bãi cạn Scarborough

Thu Lan| 27/03/2022 14:09

Ngày 27/3, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) thông báo về một sự cố gần đây liên quan tới việc một tàu của Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc (CCG) "diễn tập ở cự ly gần" tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông "làm hạn chế" hoạt động của một tàu Philippines gần đó.

Philippines chỉ trích tàu Trung Quốc 'diễn tập cự ly gần' ở bãi cạn Scarborough
Bãi cạn Scarborough, khu vực tranh chấp ở Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. (Nguồn: Wiki)

Trong một thông cáo báo chí, PCG cho hay sự cố ngày 2/3 vừa qua diễn ra trong lúc PCG thực hiện chiến dịch tuần tra hàng hải xung quanh bãi cạn Scarborough (Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Hoàng Nham).

Hiện chưa rõ liệu nhà chức trách Philippines có gửi công hàm phản đối tới phía Trung Quốc hay không.

PCG cho biết lực lượng này phải đợi chỉ thị từ Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia phụ trách khu vực Biển Tây Philippines (một phần Biển Đông) rồi mới công khai vụ việc.

Theo PCG, sự cố trên liên quan tới một tàu của CCG mang số hiệu 3305 tiến hành diễn tập ở cự ly gần, cách tàu BRP Malabrigo của Philippines xấp xỉ 20 m.

PCG nêu rõ: "Hành động này hạn chế không gian hoạt động của BRP Malabrigo - rõ ràng vi phạm quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển (COLREGs) năm 1972".

Theo chỉ huy PCG- Đô đốc Artemio Abu, lực lượng này đã đề nghị Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) giúp giải quyết vấn đề thông qua "cách tiếp cận dựa trên luật định và hòa bình".

Hiện DFA và Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa phản hồi về thông tin trên.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Philippines chỉ trích tàu Trung Quốc 'diễn tập cự ly gần' ở bãi cạn Scarborough
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO