Ngày 17/6, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen Hans Grundberg cho biết, thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tháng được gia hạn hồi đầu tháng 6 này ở Yemen là bước đầu tiên hướng tới một giải pháp hòa bình rộng lớn hơn cho cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này.
Mỹ ngày 2/2 cho biết nước này sẽ triển khai một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và các máy bay chiến đấu hiện đại để giúp Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) phòng vệ sau loạt vụ tấn công bằng tên lửa của phiến quân Yemen.
Ngày 23/1, Hải quân Mỹ thông báo đã chặn một tàu nghi chở chất để chế tạo thuốc nổ, khi tàu này di chuyển từ Iran trên tuyến đường từng được sử dụng để chuyển lậu vũ khí cho phiến quân Hồi giáo Houthi của Yemen.
Ngày 17/1, cảnh sát Abu Dhabi tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết, 3 xe bồn chở nhiên liệu đã phát nổ tại khu công nghiệp Musaffah gần các cơ sở dự trữ của công ty dầu mỏ ADNOC và một vụ cháy xảy ra tại khu công trường ở sân bay quốc tế Abu Dhabi.
Theo hãng tin RT và trang Al-Masdar News, cuộc đột kích diễn ra gần một tuần sau khi 3 người Yemen làm việc cho Hoa Kỳ bị bắt cóc tại nhà riêng ở Sana’a.