Phi công Hoa Kỳ thiệt mạng trên đường băng của căn cứ Không quân Laughlin

Hà Linh (TH)| 21/11/2021 07:33

Một phi công đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong một vụ tai nạn trên đường băng của căn cứ Không quân Laughlin, gần Del Rio, bang Texas.

Phi công Hoa Kỳ thiệt mạng trên đường băng của căn cứ Không quân Laughlin
Một chiếc T-38 Talon tập hạ cánh. Nguồn: Không lực Hoa Kỳ

Căn cứ Laughlin mới thông báo trên Facebook rằng, một người bị thương đã được xuất viện sau khi điều trị, người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch và đã được đưa tới Trung tâm Quân y Brooke ở San Antonio. Danh tính của họ được giữ kín.

Không quân Mỹ cho biết họ đang mở một cuộc điều tra.

Được biết, căn cứ quân sự Laughlin là nơi đóng quân của Phi đoàn Huấn luyện số 47 và là cơ sở đào tạo phi công không quân lớn nhất Hoa Kỳ. Đại tá Craig Prather, Chỉ huy trưởng Phi đoàn 47, đã gửi lời chia buồn tới các phi công liên quan vụ việc và gia đình của họ.

Về T-38, đây là máy bay phản lực huấn luyện siêu thanh đầu tiên trên thế giới, được đưa vào phục vụ trong Không quân Hoa kỳ từ năm 1959. Nó đang được lên kế hoạch thay thế bằng chiếc T-7 Red Hawk vào năm 2023.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Phi công Hoa Kỳ thiệt mạng trên đường băng của căn cứ Không quân Laughlin
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO