Phát huy nguồn lực kiều bào trong xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ

Hà Vy| 03/08/2024 05:25

Ngày 2/8, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Cần Thơ thành lập năm 2008. Đến nay, Hội có 75 hội viên chính thức tham gia một cách tự nguyện, chung lòng chung sức vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Phát huy nguồn lực kiều bào trong xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ

Ông Nguyễn Trung Nhân - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ – phát biểu tại đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Cần Thơ đã có nhiều hoạt động nhằm kết nối kiều bào với quê hương, phát huy tiềm lực trí thức kiều bào; xây dựng quan hệ với các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Hằng năm, Hội đều phối hợp tiếp đón, duy trì tổ chức gặp mặt thân mật kiều bào. Cùng với đó, hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp, trí thức trẻ lập nghiệp tại quê hương; tổ chức nhiều hoạt động thu hút sự tham gia của các kiều bào trẻ gốc Việt từ Nhật, Pháp, Đức tìm hiểu văn hóa Việt kết hợp với tham quan, du lịch…

Qua thống kê, hiện có trên 14.000 người là công dân của thành phố Cần Thơ sống, lao động, học tập và công tác ở 13 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thời gian qua, công tác người Việt Nam ở nước ngoài được các cấp, ngành trên địa bàn thành phố Cần Thơ quan tâm, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hỗ trợ và hướng dẫn người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong các hoạt động tại địa phương.

Phát huy nguồn lực kiều bào trong xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bên cạnh đó, để gắn kết hơn nữa các hoạt động ngoại giao văn hóa với công tác về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thành phố Cần Thơ luôn tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài về giao lưu, cập nhật thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, đầu tư bằng cách đưa ra các chính sách ưu đãi dành cho kiều bào, đặc biệt là dành cho kiều bào là doanh nhân…

Đại hội xác định nhiệm kỳ tới, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Cần Thơ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, du học sinh... với đồng bào trong nước; tăng cường kết nối Hội với các tổ chức, hội người Việt Nam ở nước ngoài và cá nhân kiều bào có uy tín như mạng lưới các hội cựu du học sinh, trí thức, doanh nhân người Việt Nam tại các nước. Tiếp tục tham gia ý kiến phản ánh, kiến nghị với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về những vấn đề quan trọng liên quan đến quyền lợi chính đáng của người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài; tổ chức các hoạt động thu hút sự tham gia của thanh thiếu niên kiều bào, góp phần thúc đẩy việc làm ăn, đầu tư, chuyển giao công nghệ…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 23 thành viên. Ông Hà Thanh Toàn, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ thành phố Cần Thơ đắc cử Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Trung Nhân - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ - đề nghị trong thời gian tới, Ban Chấp hành Hội cần xác định hướng xây dựng tổ chức Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng rộng mở với tinh thần hòa hợp dân tộc, đoàn kết, vững mạnh; phối hợp với các tổ chức, hội đoàn trong nước và các hội đoàn người Việt ở nước ngoài tập hợp trí tuệ, tài lực người Việt Nam ở nước ngoài, hội tụ mọi nguồn lực, góp phần tham gia xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thông qua kiều bào kết nối rộng rãi với các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp, phòng thương mại nước ngoài; thành lập các hội đồng hương, đồng môn để tập hợp trí lực, tài lực cho quê hương… Quan tâm xây dựng tổ chức hoạt động các Ban liên lạc kiều bào quận, huyện, tạo sự gắn bó giữa kiều bào, thân nhân kiều bào với các tổ chức, hội đoàn và chính quyền địa phương.

Ngoài ra, Hội cần phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng mạng lưới trí thức Việt tại các nước, xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam cần cù trong lao động, thân thiện với bạn bè quốc tế, thúc đẩy quan hệ hợp tác có hiệu quả thiết thực; tổ chức các sự kiện giao lưu giữa trí thức, giảng viên người Việt với lực lượng du học sinh Việt Nam về kinh nghiệm thành công trong môi trường học tập có tính cạnh tranh cao tại các nước công nghiệp phát triển…

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Phát huy nguồn lực kiều bào trong xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO