Phát hiện hơn 90.000 lỗ hổng an toàn thông tin tại Việt Nam

MINH AN (t/h)| 28/07/2024 06:55

Tháng 6/2024, hệ thống giám sát kỹ thuật của Cục An toàn thông tin đã ghi nhận 90.033 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam.

Thông tin này được ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) trích dẫn trong buổi chương trình "Tập huấn mô phỏng bảo vệ tương tác của Kaspersky (KIPS)" để hỗ trợ doanh nghiệp chủ động ứng phó với các mối đe dọa phức tạp và không ngừng gia tăng trong bối cảnh kỹ thuật số.

kaspersky-1.jpg
Ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục An toàn thông tin.

Theo ông Tuấn, tính riêng trong tháng 6/2024, hệ thống giám sát kỹ thuật của Cục An toàn thông tin đã ghi nhận 90.033 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam.

Trong khi khi đó, 6 tháng đầu năm 2024, số sự cố nghiêm trọng mà Cục An toàn thông tin phải xử lý đã tăng gần 60% so với năm 2023.

"Cùng với sự gia tăng các cuộc tấn công vào các hệ thống thông tin quan trọng, lừa đảo trực tuyến, việc đánh cắp và lộ lọt thông tin dữ liệu người dùng đang diễn ra phổ biến và phức tạp ở khắp nơi, trong đó có Việt Nam. Số vụ lọt lộ thông tin trong năm 2023 đã tăng gấp 31 lần so với năm 2020. Tình trạng mua bán dữ liệu diễn ra rất công khai, được tổ chức một cách có hệ thống với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp", ông Tuấn cho hay.

Hệ thống của Công ty An ninh mạng Viettel ghi nhận, trong 6 tháng đầu năm 2024, có 46 vụ lộ lọt rao bán dữ liệu, 13 triệu bản ghi bị rao bán, 12,3 GB mã nguồn bị lộ lọt.

Bất chấp những cảnh báo của các cơ quan quản lý cũng như các cơ quan truyền thông, báo chí trên cả nước, số nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến vẫn có xu hướng tiếp tục gia tăng. Tính đến tháng 6/2024, thông qua việc triển khai Hệ thống cảnh báo, ngăn chặn tên miền độc hại quốc gia, Cục An toàn thông tin đã ngăn chặn 3.170 website lừa đảo trực tuyến, bảo vệ hơn 10,981 triệu người dân không truy cập vào các website lừa đảo, vi phạm pháp luật.

kaspersky-2.jpg
Bà Genie Sugene Gan, Giám đốc phụ trách quan hệ chính phủ và chính sách công khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Nhật Bản, Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Phi của Kaspersky.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Genie Sugene Gan, Giám đốc Các vấn đề Chính phủ và chính sách công của Kaspersky, cho biết chương trình KIPS đưa người tham gia vào môi trường kinh doanh mô phỏng, phải đối mặt với các mối đe dọa mạng bất ngờ trong khi vẫn duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đại diện Kaspersky, Việt Nam cần nâng cao năng lực an ninh mạng. Trọng tâm bảo vệ phải mở rộng và vượt ra ngoài cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng để đảm bảo an ninh mạng rộng rãi cho công chúng.

"Việt Nam nhất định phải tăng cường phòng thủ trước các cuộc tấn công tinh vi có thể gây nguy hiểm không chỉ cho quyền riêng tư cá nhân mà còn cả an ninh quốc gia", bà Genie Sugene Gan, Giám đốc Các vấn đề Chính phủ và chính sách công của Kaspersky, nhận định.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện hơn 90.000 lỗ hổng an toàn thông tin tại Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO