Trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Ngọc Hệ cho rằng thân chủ của mình không phạm tội lừa đảo, không chiếm đoạt số tiền 725 tỷ đồng.
Chỉ vì chuyện nợ tiền mà bị cáo lại xử sự và hành động mang tính côn đồ, gây thương tích cho bị hại với tỷ lệ thương tật 42%. Hành động thiếu suy nghĩ, thiếu trách nhiệm trong việc “vay- trả” đã dẫn đến hành vi phạm tội. 300.000đ để đổi lấy 5 năm tù giam thật không đáng đối với những ai biết suy nghĩ.
Sáng ngày 4/8, Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích với bị cáo Vũ Bá Hùng, sinh năn 1994, trú tại thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải (Thái Thụy), là nhân viên điều hành của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phiệt Học.
Từng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc lấy chồng, ba năm sau trở về, Oanh (trú Kỳ Sơn, Nghệ An) dùng lại chiêu bài cũ lừa bán 2 người phụ nữ đồng hương làm dâu xứ người.