Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định không tiến hành 4 cuộc thanh tra và điều chỉnh thời gian thực hiện 7 cuộc thanh tra khác trong năm 2024.
Bộ Nội vụ vừa trả lời kiến nghị hướng dẫn cụ thể hình thức "kỷ luật hành chính bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng" để địa phương thực hiện thống nhất.
Bộ trưởng Nội vụ cho rằng còn nhiều vấn đề phát sinh đòi hỏi nghiên cứu sâu, có giải pháp căn cơ như tình trạng cán bộ, công chức nghỉ việc, né tránh, đùn đẩy, sợ sai, không dám làm.
Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ XV, Thủ tướng, 3 Phó Thủ tướng và 21 bộ trưởng, trưởng ngành cùng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Trong 457 lượt đại biểu đăng ký, có 152 người đã được chất vấn.
Phiên chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành thuộc nhóm lĩnh vực kinh tế ngành và các cơ quan tư pháp diễn ra sôi nổi, thẳng thắn với những tranh luận đến cùng từ các đại biểu Quốc hội.
"Lương nhà giáo được ưu tiên xếp trong thang bảng lương cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp. Điều này là nhất quán", Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh khi trả lời chất vấn.
"Khi cải cách tiền lương, ngành giáo dục, y tế sẽ thực hiện được mục tiêu tăng lương, còn 36 đơn vị của một số ngành không được hưởng chính sách lương đặc thù", Bộ trưởng Nội vụ nói.
Chính phủ đã đề xuất 6 nội dung cải cách tiền lương, trong đó có xây dựng 5 bảng lương mới, chế độ phụ cấp; chế độ tiền thưởng; chế độ nâng bậc lương…, dự kiến áp dụng từ 1/7/2024.
Bộ trưởng Nội vụ yêu cầu tiếp tục giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng, mê tín dị đoan; tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc và sợ sai, đùn đẩy, né tránh.
Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; hướng dẫn người dân thống nhất sử dụng Cơ sở dữ liệu dân cư, mã số định danh cá nhân.
Từ nay đến 2025, có 33 huyện và hơn 1.300 xã thuộc diện phải sáp nhập. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà quán triệt việc này cần thực hiện thận trọng, chắc chắn, không cầu toàn, không nóng vội.
Theo báo cáo của 63 địa phương, giai đoạn 2023-2025 sẽ sáp nhập 33 huyện và hơn 1.300 xã thuộc diện "bắt buộc sắp xếp", chưa tính số đơn vị hành chính thuộc diện khuyến khích sắp xếp do địa phương có nhu cầu.
Đồng ý với quan điểm cho rằng "bên trong cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài lo âu", song đại biểu Vũ Trọng Kim nhìn nhận nguyên nhân nhạy cảm nhất của thực trạng này chưa được chỉ ra.
Người đứng đầu ngành kế hoạch và đầu tư nêu thực tế các địa phương xin ý kiến bộ, ngành nhiều cái không cần thiết và cho rằng việc cán bộ né tránh, đùn đẩy làm chậm mọi thứ.
Chỉ có 2/8 cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt là nữ - chiếm 25%. Tỷ lệ này còn cách xa so với chỉ tiêu 60% đề ra tại Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.