Dự thảo Luật Viễn thông sửa đổi quy định mức giá khởi điểm cho tất cả số điện thoại đẹp. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, nếu thông qua được dự luật, việc đấu giá hàng triệu sim số đẹp sẽ khả thi.
72% người rút BHXH một lần nằm ở khu vực phía Nam, miền Trung và đại bộ phận rút là công nhân. Theo Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, thực tế cho thấy người lao động rút bảo hiểm do thật sự khó khăn.
"Chương trình là duy nhất, thống nhất, học liệu là đa dạng và linh hoạt, vậy có cần một bộ sách giáo khoa - tức một bộ học liệu của Nhà nước hay không?", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đặt vấn đề.
Việc sáp nhập huyện, xã sẽ được tiến hành trong giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quy định chi tiết những huyện, xã buộc phải sáp nhập.
Theo Thứ trưởng Bộ Công an, vừa qua nổi lên nhiều vụ lừa đảo với phương thức, thủ đoạn thường xuyên thay đổi rất tinh vi và đặc biệt là có yếu tố nước ngoài, có vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Nhấn mạnh chính quyền cần thể hiện thái độ phụng sự, đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng việc gì cần để doanh nghiệp phát triển thì làm ngay, tránh giải quyết xong thì doanh nghiệp đã "gần đất xa trời".
Việt Nam là cường quốc điện gió, điện mặt trời, thiên nhiên ưu đãi như thế nhưng vì sao phải nhập khẩu điện từ Trung Quốc, vì sao lại xác định nhập điện lâu dài?", ĐBQH cho rằng đây là một nỗi buồn.
Đại biểu Quốc hội đề nghị đưa mặt hàng điện vào danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá thay vì là mặt hàng do Nhà nước định giá bởi đây là mặt hàng thiết yếu.
Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau khi sáp nhập gần 49.000 người; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư 28.000. Bộ Nội vụ cho rằng cần 9.732 tỷ đồng giải quyết chế độ.
Trung tướng Lê Quốc Hùng cho biết sẽ tiếp tục rà soát tiêu chuẩn và quy chuẩn PCCC cho phù hợp, song cũng khẳng định kiên quyết không hạ xuống các tiêu chuẩn cần thiết.
Ngoài việc điều tra, chứng minh tội phạm, thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước, một nhiệm vụ quan trọng của điều tra vụ án là xác định sơ hở trong quản lý để kiến nghị khắc phục, theo Đại tướng Tô Lâm.
Chỉ ra hàng loạt bất cập trong thực tế khi trẻ không có giấy tờ pháp lý, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh nếu tất cả người dân có căn cước, việc quản trị xã hội sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Cơ quan thẩm tra đưa ra nhiều lý do cho việc cần cân nhắc cấp CCCD cho trẻ dưới 14 tuổi, trong đó có việc ở đội tuổi này thay đổi nhanh về ngoại hình nên thông tin nhận dạng sẽ thiếu chính xác.
Trường hợp cần thiết, Tổng Thư ký Quốc hội bố trí một phiên họp riêng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trong tháng 4, theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội.
Giá xăng trong nước ngày 13/3 dự kiến tăng nhẹ khoảng 200-350 đồng/lít. Nếu liên Bộ Công Thương - Tài chính chi quỹ bình ổn, giá sẽ tăng ít hơn hoặc giữ nguyên.
Cử tri tỉnh Bình Thuận thắc mắc, mặc dù những ai vi phạm trong vụ Việt Á đã và đang được xử lý, tuy nhiên quyền lợi của người dân thì chưa nghe nhắc đến như thế nào?
Bộ trưởng Nội vụ khẳng định sẽ tăng cường thanh tra công vụ để chấn chỉnh, đề nghị xử nghiêm minh, kịp thời những vi phạm của công chức, viên chức, kể cả khi đã chuyển công tác, thôi việc, nghỉ hưu.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá, có nhiều dự án, đặc biệt trong lĩnh vực y tế vẫn chưa xong dù đã nhắc nhở, đôn đốc nhiều, nhưng vẫn còn sự lúng túng, e ngại trong thực hiện.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); bắt đầu từ ngày 3/1/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo về việc triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, diễn ra từ 5/1/2023 và dự kiến bế mạc ngày 9/1/2023.
Thời điểm sổ hộ khẩu giấy hết hiệu lực đang rất gần (1/1/2023) nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức trong việc hạn chế yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú.