Nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kiến nghị Liên Bộ Tài chính - Công Thương phân chia lại khoản chi phí và lợi nhuận định mức kinh doanh mà họ được hưởng.
Giá xăng trong nước ngày 13/3 dự kiến tăng nhẹ khoảng 200-350 đồng/lít. Nếu liên Bộ Công Thương - Tài chính chi quỹ bình ổn, giá sẽ tăng ít hơn hoặc giữ nguyên.
Kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay, lãi suất tiền gửi liên tục có biến động theo chiều hướng giảm. Tuy nhiên, một số ngân hàng thương mại lại tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn dài.
Giá gas bán lẻ trong nước từ hôm nay (1/1) sẽ giảm mạnh, từ 14.000-23.000 đồng/bình 12kg. Giá gas quay đầu đi xuống sau hai tháng tăng liên tiếp do biến động của giá gas thế giới và tỷ giá.
Năm tài chính sắp kết thúc cũng là lúc nhiều doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch để có bảng thành tích đẹp. Petrolimex là cái tên tiếp theo có những điều chỉnh rất mạnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ, đảm bảo minh bạch, hiệu quả.
Sở Công Thương TP.HCM đề xuất Sở Giao thông Vận tải gia hạn cho xe bồn chở xăng dầu được lưu thông trong giờ hạn chế đến ngày 15/1/2023, từ đó, đảm bảo lượng nhiên liệu cung ứng.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) khẳng định, toàn bộ cửa hàng xăng dầu Petrolimex vẫn mở bán bình thường, đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân cả nước.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có lãi trở lại trong quý III/2022 cho dù vẫn lỗ vì mảng kinh doanh xăng dầu. Tổng doanh thu của Petrolimex tăng vọt lên gần 3 tỷ USD nhưng tồn kho cao hơn so với đầu năm.
Ngày 21/10, Bộ Công Thương đã cung cấp thông tin về cuộc làm việc của Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng đoàn công tác của bộ với Công ty Xăng dầu khu vực II thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Cuộc làm việc này diễn ra vào ngày 19/10 tại TP.HCM.
Sở Công Thương TPHCM và Petrolimex Sài Gòn khẳng định, nguồn cung ứng xăng dầu vẫn đảm bảo và gần như không còn tình trạng xếp hàng, ùn ứ tại các cây xăng.