Patrick Reed nhập viện vì viêm phổi, vắng mặt BMW Championship

Bình Nguyên| 24/08/2021 04:44

Patrick Reed được chẩn đoán mắc viêm phổi kẽ hai bên trong quá trình kiểm tra chấn thương mắt cá chân hôm 18/8.

Sau lần về T31 WGC-FedEx St. Jude Invitational đầu tháng, Reed lên kế hoạch dự Northern Trust - sự kiện mở đầu loạt ba giải play-off tìm chủ nhân FedEx Cup ở Liberty National, New York. Tuy nhiên, Reed rút lui trước trận mở màn với nguyên nhân chấn thương mắt cá chân.

Cùng ngày kiểm tra phần mắt cá chân không ổn, đấu thủ 31 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi kẽ hai bên (hay viêm phổi kép - bilateral interstitial pneumonia), một bệnh nhiễm trùng ở cả hai phổi có thể gây viêm, xơ hoá, tạo thành sẹo và làm cho phổi trở nên cứng hơn, kém đàn hồi, oxy từ phế nang khó khuếch tán được vào mạch máu,… gây ra một loạt triệu chứng, bao gồm khó thở. Theo Golf Channel, sáng sớm ngày 20/8, Reed đã vào điều trị tại bệnh viện Houston Methodist Hospital.

Patrick-Reed-nhap-vien-vi-viem-phoi1

“Tin tốt là mắt cá chân của tôi không sao, nhưng tin xấu là tôi đã phải nhập viện do viêm phổi kẽ hai bên. Tôi đang trong quá trình hồi phục và sau khi khỏi bệnh, tôi mong sớm được trở lại”, thông báo trên PGA Tour dẫn lời Reed. Anh cũng gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện tại Texas.

Với tình hình sức khoẻ mới nhất này, Reed đang đứng thứ 26 bảng điểm FedEx Cup không thể góp mặt BMW Championship, khởi tranh từ 26/8 ở sân Caves Valley, Maryland và nhiều khả năng nằm ngoài top 30 đấu Tour Championship, lần đầu tiên kể từ năm 2014.

Việc gác gậy nhiều sự kiện còn khiến golfer có biệt danh “đội trưởng Mỹ”, ở vị trí thứ 9 bảng xếp hạng Ryder Cup không tích luỹ đủ điểm để vào top 6 tự động có suất góp mặt giải golf đồng đội danh giá gặp tuyển châu Âu. Dù vậy, Reed vẫn có thể tiếp tục thuộc “biên chế” 12 thành viên đội golf xứ cờ hoa nếu được đội trưởng Steve Stricker chọn lựa vào ngày 8/9, cạnh tranh trực tiếp với những đồng nghiệp tên tuổi như Webb Simpson, Jordan Spieth, Patrick Cantlay, Harris English, Tony Finau - người vừa đoạt Northern Trust hay Daniel Berger.

Từ đầu năm, Reed đấu 22 giải, trong đó giành chức vô địch Farmers Insurance Open ở chặng thứ ba. Đấy là cúp PGA Tour thứ chín của Reed sau 10 năm đấu chuyên nghiệp, tính cả major The Masters 2018.

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Patrick Reed nhập viện vì viêm phổi, vắng mặt BMW Championship
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO