Paris đăng cai chung kết Champions League 2022

Bình An| 25/02/2022 19:37

Trong thông báo mới nhất, UEFA xác nhận trận chung kết Champions League 2022 sẽ chuyển từ St Petersburg sang Paris (Pháp) vì bất ổn trong xung đột Nga – Ukraine.

Sau khi thống nhất phương án dời trận chung kết Champions League 2022 trong buổi họp bất thường của UEFA, Uỷ ban điều hành đã bỏ phiếu và trao quyền tổ chức cho Paris. Trận chung kết sẽ diễn ra tại sân Stade de France ở Paris vào ngày 28/5/2022.

Thông báo của UEFA cho biết: “Ủy ban điều hành UEFA hôm nay đã tổ chức một cuộc họp bất thường sau sự leo thang nghiêm trọng của tình hình an ninh ở châu Âu. UEFA đã quyết định dời trận chung kết Champions League 2021/22 từ St Petersburg sang Stade de France ở. UEFA muốn bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá cao tới Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron vì sự ủng hộ và cam kết của cá nhân ông để trận đấu danh giá nhất của bóng đá châu Âu được chuyển đến Pháp trong thời điểm khủng hoảng”.

skysports-champions-league_5685718.jpg
Sân Stade de France lần thứ 3 đăng cai chung kết Champions League.

Đây là lần thứ 3 sân Stade de France tổ chức chung kết Champions League, sau các năm 2000 và 2006. Ngoài ra, sân vận động hơn 80.000 chỗ ngồi này cũng từng tổ chức chung kết World Cup 1998, chung kết EURO 2016.

Ngoài ra, UEFA cũng quyết định các trận đấu của ĐT Nga và Ukraine và các CLB của hai nước này ở các giải đấu của UEFA sẽ phải diễn ra trên sân trung lập, cho đến khi có thông báo mới.

Hiện Nga chuẩn bị thi đấu vòng play-off khu vực châu Âu tranh vé đến World Cup 2022 với Ba Lan, Thụy Điển và CH Czech. Trận đầu tiên giữa Nga và Ba Lan sẽ diễn ra ngày 24/2/2022. Tại các giải châu Âu, Nga cũng chỉ còn Spartak Moscow đang thi đáu tại Europa League.Nga và Ukraine sẽ tham dự Nations League vào tháng 6.

Như vậy, hai mùa giải liên tiếp các trận chung kết Champiosn League phải dời địa điểm tổ chức. Năm ngoái, UEFA đã phải dời từ Istanbul sang Porto (Bồ Đào Nha) vì lý do COVID-19.

54597139-10547013-image-a-67_1645702232279.jpg
Sân Gazprom Arena tại St Petersburg bị tước quyền đăng cai.

Sau khi công bố tước quyền đăng cai của St Petersburg, theo Sky Sport, Nga đã có phản ứng khi tuyên bố: “Thật tiếc khi một quyết định như vậy đã được đưa ra. St Petersburg lẽ ra đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức ngày hội bóng đá này."

Trong khi đó, Anh và nhiều nước khác ủng hộ nhiệt liệt quyết định này. Bộ trưởng Văn hóa Anh Nadine Dorries, người chịu trách nhiệm về thể thao, tỏ ra hồ hởi: “chúng tôi hoan nghênh hành động quyết định của UEFA nhằm tước quyền dàn dựng trận chung kết Champions League năm nay của St Petersburg."Nga không được phép khai thác các sự kiện thể thao và văn hóa trên trường thế giới để hợp pháp hóa cuộc tấn công không cần thiết”.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Paris đăng cai chung kết Champions League 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO