Ông Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội

Minh An| 18/09/2020 18:02

Việt BáoBộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều 18-9, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, phân công, chỉ định ông Chu Ngọc Anh tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Chu Ngọc Anh

Ông Chu Ngọc Anh là Tiến sĩ Vật lý, sinh ngày 17/6/1965, quê quán tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội. Ông từng giảng dạy ở ĐH Bách khoa Hà Nội. Giai đoạn 2003 -2010, ông giữ các chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ vào năm 2016, ông Chu Ngọc Anh từng làm Thứ trưởng bộ này (2011-2013). Giai đoạn 2013-2015, ông là Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Ông Ngọc Anh là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI và Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Ngoài ông Nguyễn Đức Chung đang bị đình chỉ chức vụ Phó bí thư, Thành ủy Hà Nội hiện còn 3 phó bí thư là bà Ngô Thị Thanh Hằng, ông Đào Đức Toàn và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc. Bí thư Thành ủy là ông Vương Đình Huệ.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ông Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO