Một nguồn thạo tin cho biết, Trung Quốc đã đồng ý cấp thị thực cho 46 quan chức Mỹ tới tham dự Olympic mùa Đông Bắc Kinh diễn ra trong tháng 2 tới, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi Washington dừng việc chính trị hóa sự kiện này.
Ngày 14/1, tiếp sau tuyên bố của Hà Lan, đến lượt Đan Mạch trở thành quốc gia châu Âu mới nhất cho biết sẽ không cử bất kỳ đại diện chính thức nào tới Olympic Mùa Đông Bắc Kinh 2022.
Ngày 16/12, tại Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Kishida Fumio tuyên bố ông không có kế hoạch tham dự Thế vận hội mùa Đông ở Bắc Kinh, sẽ diễn ra vào tháng 2/2022.
Ngày 7/12, vài giờ sau khi Mỹ thông báo "tẩy chay ngoại giao" Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Lưu Bằng Vũ đã lên tiếng chỉ trích.
Olympic mùa Đông 2022 tại Trung Quốc đang đối mặt với thách thức đáng kể từ sự lây lan của đại dịch Covid-19 và áp lực chính trị từ các nước phương Tây.
Ngày 21/11, Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa đã đề cập lời mời của người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, song cho biết hai bên chưa chuẩn bị cho kế hoạch này.
Sắp tới đây, sự kiện thể thao mùa Đông lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Đây là lần thứ hai thành phố này có vinh dự được đăng cai cùng lúc hai thế vận hội mùa Hè và mùa Đông.
Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 sẽ chỉ được bán vé cho khán giả ở Trung Quốc đại lục và vận động viên sẽ phải cách ly 21 ngày nếu chưa tiêm đủ liều vaccine Covid-19.