Đại diện V03-Bộ Công an cho biết mới chỉ áp dụng Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 để giải quyết đối với 3 vụ việc yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự.
Sau khi bồi thường cho người bị oan, các tòa án tiến hành xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ. Những năm qua có 2 trường hợp thực hiện hoàn trả với số tiền là 5 tháng lương cơ sở.
Tại buổi xin lỗi công khai, người bị oan sai là ông Huỳnh Thanh Lam cho rằng, ông chưa thấy sự chân thành trong việc thực hiện trách nhiệm xin lỗi của cơ quan tố tụng.
Sau nhiều lần thương lượng bồi thường không thành, nam thanh niên bị oan sai khởi kiện TAND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) về "Tranh chấp bồi thường thiệt hại do bị oan".
VKSND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) và người bị oan sai đã thương lượng thành công tiền bồi thường thiệt hại về tinh thần, chi phí thuê luật sư, in ấn tài liệu...
Người bị oan sai đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm các cá nhân đã thực hiện khởi tố, truy tố oan sai trong vụ án bắt đầu từ tin nhắn "OK em".
Người bị oan sai cho rằng Viện Kiểm sát huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) đại diện các cơ quan tố tụng xin lỗi không cầu thị nên không chấp nhận lời xin lỗi. Anh cũng đề nghị bồi thường gần một tỷ đồng.
Bà May cho biết, thời điểm nghe tiếng động, cả mấy mẹ con bà đều đang ngủ trong nhà, không biết chuyện gì đã xảy ra, làm sao có thể là kẻ giết người được.
Sau vụ việc tài xế bị kiện vì cứu người tai nạn giao thông (TNGT) ở Quảng Ninh, nhiều người băn khoăn làm thế nào để không rơi vào cảnh 'làm phúc phải tội'?
TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên VKSND tỉnh bồi thường số tiền gần 1,7 tỷ đồng cho gia đình cụ ông Trần Trung Thám (77 tuổi; mất năm 1980) vì cụ bị hàm oan tội giết người gần 40 năm.
Dự kiến ngày 5/4, TAND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ mở lại phiên xử vụ việc gia đình cụ ông Trần Trung Thám (77 tuổi; mất năm 1982) kiện VKSND tỉnh đòi bồi thường 25 tỷ đồng vì cụ bị hàm oan tội "Giết người".
Sau khi xem xét các tình tiết, tòa án đã tuyên buộc VKSND Vĩnh Phúc phải bồi thường cho ông Trần Ngọc Chinh hơn 1 tỷ đồng vì những tổn thất mà ông phải gánh chịu khi bị hàm oan tội giết người.
Dự kiến ngày 1/4, TAND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ mở lại phiên xử vụ án dân sự về việc cụ ông 81 tuổi kiện VKSND tỉnh đòi bồi thường gần 12 tỷ 870 triệu đồng vì bị hàm oan tội "Giết người".
Ông Dũng bị bắt giam oan và mang thân phận "bị can" suốt 40 năm. Sau khi được minh oan, người này kiện Viện KSND tỉnh Tây Ninh đòi 3,6 tỷ đồng nhưng tòa chỉ chấp nhận hơn 1 tỷ.
Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên buộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh này phải bồi thường thân nhân ông Huỳnh Chiếm Phái hơn 1,6 tỷ đồng vì đã để xảy ra oai sai với người này 41 năm trước.
Sau hơn một năm thụ lý đơn yêu cầu VKSND tỉnh Vĩnh Phúc bồi thường gần 38 tỷ đồng của 2 gia đình cụ ông mang án oan giết người, TAND cùng cấp đã quyết định đưa vụ án ra xét xử.
Tôi chỉ muốn một người mẹ. Đau thương, mất mát tôi trải qua không thể tính bằng tiền. Tôi mất cha, rồi mất luôn mẹ vì bị sát hại dã man, cuộc đời tôi đã chịu muôn vàn cơ cực", anh An cay đắng.
Không nhà cửa, vợ con, anh Đỗ Thanh An nhiều năm qua rong ruổi trên mọi nẻo đường, nay đây mai đó, cơm hàng cháo chợ, chỉ nhằm mục đích duy nhất là tìm ra kẻ thủ ác sát hại mẹ mình hơn 40 năm trước.