Novaland do ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch vừa có giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và việc bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.
Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, con gái ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) đã đăng ký mua 3,45 triệu cổ phiếu NVL với mục đích để tăng tỷ lệ sở hữu.
Dù thị trường bất động sản trầm lắng, các chiêu trò mạo danh doanh nghiệp bất động sản để tổ chức sự kiện, tặng quà tri ân khách hàng vẫn tồn tại nhằm mục đích trục lợi.
Nhà đầu tư nước ngoài duy trì trạng thái rút vốn mạnh khiến thị trường chung vào trạng thái điều chỉnh, dù vậy khối ngoại vẫn có mua ròng đột biến tại các mã đơn lẻ như IDP, HDB.
Nhằm cân đối danh mục đầu tư và cơ cấu nợ, NovaGroup cổ đông lớn nhất tại Novaland (mã: NVL) vừa đăng ký bán thêm 38 triệu cổ phiếu, tạm tính có thể thu về hơn 480 tỷ đồng.
Tập đoàn địa ốc này đã được đại diện các trái chủ chấp thuận gia hạn thời gian trả nợ với các lô trái phiếu từ 3 tháng đến 2 năm, giúp giải tỏa một phần áp lực trong ngắn hạn.
Ngày 10/03, Novaland đã bước đầu công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 19.500 tỉ đồng lên 48.700 tỉ đồng để cơ cấu nợ. Thời gian dự kiến thực hiện từ 10/3-21/3.
Cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ tăng mạnh trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng bất chấp những bất ổn. Việt Nam vẫn là thị trường phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.
Thanh khoản trên thị trường chứng khoán tụt giảm do hiệu ứng nhà đầu tư lo ngại thông tin xấu thường ra vào cuối tuần, cũng như đánh giá ảnh hưởng vụ việc Novaland khất nợ trái phiếu tới hệ thống ngân hàng và thị trường bất động sản.
Trái chủ của lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng không đồng ý đề xuất của Novaland của ông Bùi Thành Nhơn, do vậy tài sản đảm bảo sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Nhóm cổ phiếu bất động sản nóng bỏng trong phiên giao dịch đầu tuần, trong đó Novaland (NVL) tăng trần. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng tăng mạnh. Giới đầu tư kỳ vọng lãi suất giảm và gói tín dụng cho bất động sản giá thấp
Thị trường chứng khoán tiếp tục giảm mạnh trong phiên đầu tuần 13/2 với nhiều mã bất động sản giảm sàn trong bối cảnh giới đầu tư chưa thấy những tín hiệu tích cực đến với các doanh nghiệp địa ốc.
Thị trường chứng khoán ghi nhận sự yếu thế của bên mua, trong khi một số thông tin khiến tâm lý của nhà đầu tư đi xuống. VN-Index thủng ngưỡng 1.000 điểm.
Thị trường chứng khoán được đánh giá đang ở trong pha tích lũy ngắn hạn, trong bối cảnh dòng tiền nội còn yếu khi mùa lễ Tết đang đến gần, khối ngoại hạ nhiệt trước kỳ nghỉ lễ Noel.
Dòng tiền vào thị trường chứng khoán Việt Nam khá thận trọng trong buổi sáng trong một tuần đầy ắp sự kiện. Tuy nhiên, sức cầu bắt đáy tăng mạnh vào buổi chiều giúp VN-Index bứt phá hơn 15 điểm.
Thị trường chứng khoán ghi nhận nhóm cổ phiếu bất động sản rung lắc sau vài phiên tăng giá. Tuy nhiên, thanh khoản cao và thị trường đã sôi động trở lại với phiên giao dịch có giá trị tỷ USD.