Làng Thủy Trầm (xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) được xem là thủ phủ cá chép đỏ lớn của các tỉnh phía Bắc. Hằng năm cứ vào cận ngày 23 tháng Chạp (tức ngày ông Công ông Táo), người dân nơi đây lại tất bật xuống ao quăng chài, thả lưới, bắt cá.
UBND huyện Krông Bông (Đắk Lắk) thừa nhận việc chặn suối xây dựng khu vực nuôi cá tầm khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép là trái quy định và sẽ chấn chỉnh.
Một mình tôi nuôi cả nhà bằng nghề giúp việc, vậy mà chồng ép về quê vì ghen tuông, tôi không đồng ý thì anh cầm chai rượu đập nát ảnh cưới, quay clip gửi cho tôi.
Trung tâm nghiên cứu được xây dựng trên diện tích 10ha tại huyện Sesan ở Đông Bắc Campuchia với kinh phí 1,75 triệu USD, trung tâm sẽ sản xuất 3 triệu cá nhỏ mỗi năm.
Với trang trại rộng 14 ha chuyên nuôi các loại cá quý hiếm, mỗi năm anh Phan Minh Luận (35 tuổi, ngụ xã Long Định, H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) có thu nhập từ 2 - 3 tỉ đồng .
Cá thòi lòi được anh Lê Văn Vô (tỉnh Cà Mau) nuôi như thú cưng trong ao nhà. Ngoài tự nhiên, cá thòi lòi chỉ lớn cỡ 1-2 ngón tay nhưng tại ao nhà anh Vô, đàn cá núc ních đáng yêu hệt bầy thú cưng.
Ông Hà Khắc Sâm (SN 1966), thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh là người đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa nuôi cá tầm. Mô hình này đã mang về cho ông thu nhập tiền triệu mỗi ngày.
Anh Phạm Văn Phúc được xem là người đầu tiên nuôi và nhân giống thành công cá dầy ở TP. Cần Thơ. Đây được xem đặc sản ở miền Tây nhưng loài cá này ngày càng quý hiếm.
Cá hô, loài cá quý hiếm được coi là ‘thủy quái’ sông Mê Kông. Cá nặng từ vài chục đến vài trăm ký, được nông dân ở TP. Cần Thơ nuôi trong bè trên sông Hậu.
Khi quyết định ly hôn, phân chia con cái, ngoài trường hợp hai bên (vợ và chồng) thỏa thuận để bên còn lại được quyền nuôi cả hai con thì trong một số trường hợp đặc biệt tòa án có thể xem xét và phán quyết cho một bên có quyền nuôi cả hai con.
Số phận mình quá trớ trêu, đường hoàng là tiểu thư phố cổ, gia đình thuộc hạng thượng lưu mà giờ mình phải bươn chải đồng áng, lo kiếm từng đồng bạc. Lo cho con cái chưa xong giờ còn gánh thêm... chồng.
Chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công tháo dỡ các hạng mục trang trí mới trên cầu Đại An (đường Hùng Vương, TP Đông Hà) sau nhiều ngày bị dư luận chê xấu.
Anh Phạm Văn Phúc, một nông dân 8X ở Cần Thơ đã nuôi và cho sinh sản thành công giống cá dầy quý hiếm. Loại cá này có giá rất cao mà không đủ số lượng để cung cấp cho thị trường.
Thay vì nuôi cá chép thông thường, ông Lê Văn Dũng (ở Đồng Tháp) cho cá ăn đậu tằm nhập ngoại để thành chép giòn, được nhà hàng săn lùng. Mỗi năm ông xuất trên 200 tấn cá, lợi nhuận từ 2 tỷ đồng.
Tôi cắm chiếc xe máy của mình được 5 triệu đồng, mua 10kg cá koi về thuần dưỡng, sau khi bán lãi gần 1 triệu. Hiện tôi đã phát triển được 3 trại thuần dưỡng cá koi ở các tỉnh Kon Tum, Lâm Đồng và Đắk Lắk”, Phạm Thế Hùng.