Chuyên gia và các doanh nghiệp kiến nghị lùi lộ trình sửa đổi Luật Thuế TTĐB đối với ngành đồ uồng, ít nhất từ năm 2025 trở đi, để tạo điều kiện giúp các DN trong ngành phục hồi, ổn định và dần phát triển trở lại.
Bài viết này, xin góp nhặt những thông tin và hình ảnh về các loại nước giải khát ở Miền Nam năm xưa, đó là các loại nước ngọt, nước cam, xá xị, nước mía, và cả bia 33, La-de trái thơm trứ danh một thời.
Khi biết tin Hà Nội sắp di dời 8 cơ sở ra khỏi nội đô (đợt 1), tôi rất vui và bày tỏ sự ủng hộ. Tuy nhiên, nhìn lại những cơ sở đã di dời ra ngoại thành thời gian qua, chúng ta thấy nhói lòng khi những vị trí này đang gây hệ lụy kép cho Thủ đô.
Trong danh sách phê duyệt 9 cơ sở nhà, đất phải di dời trong vòng 5 năm tới, Hà Nội điểm tên một số cơ sở sản xuất lớn như Nhà máy Bia Hà Nội, Công ty Thuốc lá Thăng Long, Nhà máy xe lửa Gia Lâm...
Hà Nội chốt danh mục 9 cơ sở nhà, đất do các doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng không phù hợp quy hoạch phải di dời khỏi nội đô trong 5 năm tới. Đáng chú ý, có một số cơ sở có diện tích lớn, nằm ở vị trí đắc địa như Nhà máy Bia Hà Nội (HABECO), Công ty Thuốc lá Thăng Long…
Thời tiết ở Hà Nội nắng nóng kéo dài cũng là thời điểm "hái" ra tiền của nhiều dịch vụ ăn theo như kinh doanh nước giải khát, giao đồ ăn, thợ sửa điện lạnh...
Sữa và các sản phẩm từ sữa sẽ được loại khỏi danh mục đồ uống chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Danh mục chịu thuế sẽ được xác định theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12828:2019.