Nước biển đổi màu đỏ ở Hà Tĩnh

Dương Nguyên| 25/03/2024 19:00

Bãi biển dài khoảng 3km ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xuất hiện hiện tượng nước biển nhuộm màu đỏ gạch. Ngành chức năng đang vào cuộc tìm nguyên nhân.

Hiện tượng lạ trên xuất hiện dọc bãi biển xã Cẩm Nhượng (giáp khu vực bãi biển Khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dài khoảng 3km. Các vệt nước, sóng màu đỏ kéo dài, có chỗ rộng đến 100m.

Nước biển đổi màu đỏ ở Hà Tĩnh - 1

Dọc bãi biển xã Cẩm Nhượng, tiếp giáp với bãi biển Thiên Cầm có hiện tượng nước biển chuyển thành màu đỏ (Ảnh: Văn Nguyễn).

Nước biển đổi màu đỏ ở Hà Tĩnh - 2

Hiện tượng nước biển chuyển màu đỏ xuất hiện 3 ngày nay và chưa thuyên giảm (Ảnh: Văn Nguyễn.

Theo một số ngư dân, hiện tượng này xuất hiện cách đây khoảng 3 ngày, đến chiều 25/3 vẫn chưa giảm.

Hiện tượng này hiếm khi xảy ra ở địa phương nên ngư dân khá lo ngại, không dám đánh bắt hải sản gần bờ hay ra biển tắm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, cho biết ngay sau khi nhận thông tin, huyện đã chỉ đạo UBND xã Cẩm Nhượng kiểm tra để báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện vào cuộc tìm nguyên nhân.

Nước biển đổi màu đỏ ở Hà Tĩnh - 3

Theo nhiều ngư dân địa phương, đây là hiện tượng hiếm gặp (Ảnh: Văn Nguyễn).

"Một năm trước, vùng biển Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) cũng từng xuất hiện hiện tượng nước biển chuyển màu đỏ. Ngành tài nguyên môi trường từng lấy mẫu kiểm tra, xác định nguyên nhân do sự bùng nổ tảo đỏ gây ra. Nhiều khả năng hiện tượng lần này cũng do nguyên nhân như vậy", ông Bình nói.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nước biển đổi màu đỏ ở Hà Tĩnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO