Nửa đầu năm, thu nhập của Chủ tịch Bất động sản Phát Đạt giảm 84%

05/09/2023 07:22

Trong nửa đầu năm 2023, Bất động sản Phát Đạt tiếp tục khó khăn, thù lao mà Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt nhận về chỉ 966 triệu đồng, giảm 84% so với cùng kỳ.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR), Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt chỉ nhận mức thù lao 966 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm, tương đương khoảng 161 triệu đồng/tháng.

Mức thù lao như vậy thấp hơn rất nhiều so với các thành viên khác trong ban lãnh đạo như ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc (2,8 tỷ đồng), ông Nguyễn Đình Trí, Phó Tổng Giám đốc (1,2 tỷ đồng) và bà Trần Thị Hường, Phó Chủ tịch HĐQT (1,6 tỷ đồng).

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt nhận thù lao gần 966 triệu đồng.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, mức thù lao của các lãnh đạo PDR giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2022, ông Đạt nhận mức thù lao hơn 6 tỷ đồng, cao hơn 2,7 tỷ đồng đối với ông Bùi Quang Anh Vũ và cao hơn 3,79 tỷ đồng so với bà Trần Thị Hường.

Thu nhập ban lãnh đạo Phát Đạt giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm phản ánh bối cảnh kinh doanh của doanh nghiệp này vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Theo báo cáo tài chính soát xét, trong nửa đầu năm 2023, Phát Đạt ghi nhận doanh thu đạt 195 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ khoản doanh thu tài chính thông qua chuyển nhượng công ty con đã giúp Phát Đạt có lợi nhuận sau thuế đạt 298 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Phát Đạt đặt mục tiêu đạt 2.800 tỷ đồng tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, Phát Đạt mới chỉ hoàn thành được 7% kế hoạch doanh thu và 35% kế hoạch lợi nhuận.

Trên thị trường, kết phiên giao dịch ngày 31/8, cổ phiếu PDR đạt 24.800 đồng/cp.

Tin doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán còn có một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* HNX: Theo báo cáo tình hình tài chính định kỳ trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Vua Nệm đã lãi hơn 3 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, trong khi cùng kỳ lỗ gần 55 tỷ đồng.

Vua Nệm hiện còn lưu hành lô trái phiếu có mã VUNCH2224001, kỳ hạn 24 tháng, phát hành vào ngày 26/5/2022, hoàn tất phát hành vào 30/6/2022 và sẽ đáo hạn vào 26/5/2024.

* TTE: Theo BCTC soát xét bán niên 2023, do bị lỗ từ công ty liên doanh liên kết, CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh (TTE) lỗ ròng gần 8 tỷ đồng, trong khi BCTC tự lập lãi ròng hơn 6 tỷ đồng.

* PHS: HĐQT CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) thông qua loạt quyết định về hạn mức tín dụng cũng như gia hạn mức tín dụng tại nhiều ngân hàng. Tổng giá trị ước tính hơn 1.782 tỷ đồng.

* CC1: Theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2023 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1), lãi ròng soát xét bán niên của CC1 ở mức 19,5 tỷ đồng, tăng đến 218% so với báo cáo tự lập.

* VDL: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (VDL), năm nay công ty tiếp tục kế hoạch kinh doanh trước áp lực giá nguyên liệu tăng vào, dự kiến lỗ trước thuế 9,3 tỷ đồng.

Thông tin giao dịch

* ITA: Ngày 30/8, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) công bố thông tin về việc thoái vốn tại CTCP Năng lượng Tân Tạo 2 (TEC2) với nguyên nhân bất khả kháng. ITA và TEC2 không thể tiếp tục triển khai dự án Kiên Lương 1, buộc Công ty Tân Tạo phải thoái toàn vốn tại TEC2 để giảm bớt thiệt hại cho các nhà đầu tư. Số tiền ITA góp vào TEC2 gần 418 tỷ đồng.

* SHN: Ông Trần Văn Minh không còn là cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) sau khi bán ra 6 triệu cổ phiếu trong phiên 29/8.

* TVS: Bà Đinh Thị Hoa, cựu Phó Chủ tịch CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) vừa báo cáo mua thành công gần 5,9 triệu cổ phiếu theo hình thức thỏa thuận, nâng tỷ lệ sở hữu lên 13,4 triệu cổ phiếu, tương đương 8,84%. Giao dịch được thực hiện từ ngày 21-29/8/2023.

* IDP:  Cổ đông ngoại lớn nhất của CTCP Sữa Quốc tế (IDP) là Daytona Investments Pte. Ltd. (trụ sở tại Singapore) đã mua thành công hơn 2,4 triệu cổ phiếu IDP phát hành riêng lẻ trong ngày 28/8. Giá mua là 254.044 đồng/cp.

* SHS:  Ông Nguyễn Chí Thành - Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đã thoái toàn bộ hơn 1,1 triệu cổ phiếu SHS. Thời gian giao dịch từ 7-24/8/2023.

VN-Index

Kết phiên giao dịch ngày 31/8, VN-Index tăng 10,89 điểm (+0,9%) lên mức 1.224,05 điểm, HNX-Index tăng 1,79 điểm (+0,72%) lên 249,75 điểm, UpCOM-Index tăng 0,64 điểm (0,18% ) lên 93,32 điểm.

Theo chứng khoán VPS, Thị trường chứng khoán (TTCK) tháng 9 sẽ diễn biến tích cực với thanh khoản cao duy trì như hiện nay. Xu hướng của VN-Index trong tháng 9 sẽ quay lại khu vực 1.250 - 1.280 điểm. Diễn biến giao dịch tuần đầu tiên của tháng 9 nhiều khả năng vẫn là khởi sắc với đà tăng của nhiều nhóm cổ phiếu công nghệ, dầu khí, bán lẻ, tài chính...

Chứng khoán Sacombank (SBS) thì cho rằng, yếu tố quan trọng nhất vẫn là việc mặt bằng lãi suất đang được duy trì ở mức thấp. Không những vậy, NHNN được dự báo sẽ còn tiếp tục giảm lãi suất điều hành, kênh tiền gửi không hấp dẫn đã và đang thúc đẩy dòng tiền chảy vào TTCK.

Tuy nhiên với việc TTCK đã trải qua hành trình hồi phục rất dài kể từ đầu năm, mặt bằng giá cổ phiếu hiện đã không còn rẻ, rủi ro lướt sóng ngắn hạn cũng đã lên mức cao hơn.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nửa đầu năm, thu nhập của Chủ tịch Bất động sản Phát Đạt giảm 84%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO