Nữ Ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ Madeleine Albright qua đời

Việt Hà| 24/03/2022 09:51

Ngày 23/3 (giờ Mỹ), trên Twitter, gia đình cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright thông báo, bà qua đời vì căn bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Nữ Ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ qua đời. (Nguồn: Tulane News)
Nữ Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên Madeleine Albright. (Nguồn: Tulane News)

Bà Madeleine Albright, được Tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ vào ngày 5/12/1996 và Thượng viện Mỹ phê chuẩn với tỷ lệ 100% phiếu ủng hộ, trở thành nữ ngoại trưởng đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Bà Albright nhậm chức ngày 23/1/1997, từng là chủ tịch của Albright Stonebridge Group và là Giáo sư về Thực hành Ngoại giao tại Đại học Georgetown. Bà giữ chức Ngoại trưởng Mỹ giai đoạn 1997-2001.

Vào tháng 5/2012, bà được Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama trao tặng Huân chương Tự do. Cố Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bà Albright đã thúc đẩy liên minh NATO can thiệp vào vùng Balkan để ngăn chặn nạn diệt chủng và thanh lọc sắc tộc, tìm cách giảm sự phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời ủng hộ nhân quyền và dân chủ trên toàn cầu.

Tin buồn về sự ra đi của bà Albright được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo NATO, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden, chuẩn bị họp tại thủ đô Brussels, Bỉ, về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nữ Ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ Madeleine Albright qua đời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO