Liên quan đến căng thẳng Nga-Ukraine thời gian gần đây dự án đường ống khí đốt Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc) liên tiếp bị áp đặt các biện pháp trừng phạt từ Mỹ và phương Tây.
Ông Friedrich Merz, lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) của Đức cho rằng, đường ống Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) sẽ không được đưa vào hoạt động trong những tháng hoặc năm tới.
Nhà khoa học chính trị Đức, Giám đốc khoa học của diễn đàn Đức-Nga Alexander Rahr mới đây đã đánh giá hậu quả của việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) của Nga.
Bộ trưởng Kinh tế và Kỹ thuật số Áo Margarete Schramböck cho biết trên kênh truyền hình ORF2 TV, một số quốc gia đang kêu gọi chúng tôi từ chối tham gia dự án Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2), nhưng Vienna sẽ không đồng ý điều này.
Thủ hiến bang Bavaria của Đức, ông Markus Söder mới đây cho rằng, chính sách của Ngoại trưởng Annalena Baerbock về Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) là đe dọa nước này.
Các chuyên gia được hãng tin RIA phỏng vấn cho rằng, việc đưa đường ống Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) vào vận hành sớm cùng với sự gia tăng nguồn cung từ Nga có thể làm giảm giá khí đốt ở châu Âu.
Công ty khí đốt Gazprom hôm 29/12 cho biết, đường ống Nord Stream 2 đã được bơm đầy khí đốt tự nhiên, đồng thời nhấn mạnh rằng dự án có thể giúp hạ nhanh giá năng lượng ở châu Âu.
Bộ trưởng Ngoại giao Đức, bà Annalena Baerbock mới đây đã nói với tờ DPA về vai trò địa chiến lược lớn của đường ống khí đốt Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2).
Trong một cuộc phỏng vấn với Die Zeit, Bộ trưởng Ngoại giao Đức, bà Annalena Baerbock, cho biết, bà đã đạt được sự đồng thuận với Thủ tướng Olaf Scholz về việc khởi động Nord Stream 2.
Bộ trưởng Ngoại giao Đức, bà Annalena Baerbock cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Die Zeit rằng bà đã đạt được sự đồng thuận với Thủ tướng Olaf Scholz về việc khởi động Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2).
Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergei Andreev cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Izvestia, “vị trí” của Warsaw sẽ không ảnh hưởng đến quyết định vận hành Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2).
Tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức, đồng chủ tịch đảng Xanh, bà Annalena Baerbock (40 tuổi) cho biết, nước này chưa thể phê duyệt đường ống khí đốt Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2).
Trong phát biểu mới đây, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã kêu gọi tạm dừng việc khởi động đường ống Nord Stream 2 với cảnh báo hoạt động này sẽ được Nga sử dụng để chia rẽ châu Âu.
Theo chuyên gia an ninh năng lượng người Ukraine Valentin Zemlyansky, Nga và Đức đang cố tình trì hoãn việc khởi động Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2), do việc tạm đình chỉ cấp chứng nhận dự án.
Cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu, vốn đã trở thành một trong những “thảm họa” về giá cả tàn khốc nhất trong lịch sử, có thể trở nên tồi tệ hơn khi mùa đông bắt đầu.
Axios trích dẫn các nguồn tin cho hay, chính phủ Đức kêu gọi Quốc hội Mỹ không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) và lưu ý rằng đường ống này không gây ra mối đe dọa cho Ukraine.
Theo tờ Foreign Policy, Tổng thống Biden đang cố gắng thông qua các nghị sĩ đảng Dân chủ gỡ bỏ những biện pháp trừng phạt đối với dự án Nord Stream 2 khỏi Dự luật Ngân sách Quốc phòng.