Năm nay, niềm vui đến sớm là do vải chín sớm và quan trọng hơn là vải đầu mùa đang được thương lái thu mua tận vườn với giá cao.
Theo ông Nguyễn Hà Đông (huyện Thanh Hà, Hải Dương) thì nhà ông có khoảng một mẫu vải, năm nay vải rất được giá và được thương lái mua tại vườn với giá dao động gần 100.000/kg tùy loại quả to hay quả nhỏ.
“Năm nay, thuận thời tiết, vải cho năng suất cao, cây vải sai đều. Với một mẫu vải mà được giá như năm nay thì lợi nhuận người nông dân thu về sẽ dao động khoảng 100-150 triệu.
Vải chín sớm đa số được xuất khẩu đi nước ngoài, nhất là u vải trứng trắng được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP là loại vải cùi dày, trắng được mệnh danh là thơm và ngọt nhất lại chín sớm nên luôn được giá so với loại vải khác”, ông Đông cho hay.
Với người trồng vải Thanh Hà (Hải Dương), kết quả của vụ vải năm nay đã mang lại niềm tin về triển vọng ở những mùa vải tiếp theo.
Tỉnh Hải Dương có 9.168 ha vải thiều, tập trung chủ yếu tại huyện Thanh Hà và thành phố Chí Linh. Do tác động của dịch COVID-19, nhiều loại nông sản khó tiêu thụ, nhưng, trong bối cảnh đó, Hải Dương vẫn đặt mục tiêu vụ vải năm nay sẽ tăng tối đa sản lượng xuất khẩu đi các thị trường khó tính, mở rộng thị trường, tăng giá bán.