Nội soi can thiệp mật tụy ngược dòng thành công cho bệnh nhân 84 tuổi

Sông Hàn| 18/04/2024 19:46

Trưa 18.4, Bệnh viện 199 (Đà Nẵng) thực hiện ca nội soi can thiệp mật tụy ngược dòng thành công cho bệnh nhân nữ 84 tuổi. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được thực hiện tại Bệnh viện 199 Bộ Công an với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản).

Nội soi can thiệp mật tụy ngược dòng thành công cho bệnh nhân 84 tuổi
Bệnh viện 199 (Đà Nẵng) thực hiện ca nội soi can thiệp mật tụy ngược dòng thành công cho bệnh nhân nữ 84 tuổi. Ảnh: Sông Hàn

Bệnh nhân nữ 84 tuổi (ở quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị dữ dội, hạ sườn phải, bụng chướng, nôn nhiều lần. Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ, chuyên gia y tế đánh giá lâm sàng, xét nghiệm máu, siêu âm, chụp CT gan mật và được chẩn đoán: Sỏi đường mật, nhiễm trùng đường mật nặng. Tình trạng của bệnh nhân cần phải can thiệp xử trí sớm.

Do đó, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật bằng phương pháp nội soi mật tụy ngược dòng. Ca nội soi can thiệp được thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu về gan mật của Bệnh viện Trung ương Huế là BS.CKII Trần Như Nguyên Phương, ThS.BS Phạm Như Hiển. Cùng TS.BS Yoshitaka Nakai - Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) và ekip bác sĩ Khoa Nội Tiêu hóa Bệnh viện 199.

Trong vòng 45 phút can thiệp, ekip đã thành công lấy viên sỏi ở đường mật 9,2mm ra tá tràng, giúp bệnh nhân tái lập lưu thông đường mật. Sau can thiệp, bệnh nhân hồi tỉnh tốt và được theo dõi tại Khoa. Dự kiến, bệnh nhân có thể xuất viện 2 ngày sau đó.

Theo ThS.BS Hoàng Phương Thủy, đây là ca nội soi can thiệp mật tụy ngược dòng lấy sỏi ống mật chủ thành công đầu tiên tại Bệnh viện 199. Các chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Huế đều là những chuyên gia hàng đầu về nội soi tiêu hóa, đặc biệt là kỹ thuật phức tạp như nội soi mật tụy ngược dòng. Trong thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Bệnh viện 199 Bộ Công an thực hiện kỹ thuật nội soi can thiệp mật tụy ngược dòng.Các chuyên gia khuyến cáo thêm: “Tình trạng bệnh nhân có sỏi đường mật, nếu không can thiệp thì có thể gây nhiễm trùng đường mật, gây tắc mật, các trường hợp này nên can thiệp. Phương pháp can thiệp có thể phẫu thuật mổ hở hoặc can thiệp qua nội soi mật tụy ngược dòng. Tuy nhiên, phương pháp nội soi can thiệp mật tụy ngược dòng hiện nay có hiệu quả hơn, tốt hơn, đặc biệt là với các bệnh nhân lớn tuổi”.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nội soi can thiệp mật tụy ngược dòng thành công cho bệnh nhân 84 tuổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO