Nổ lớn rầm trời, quét sạch toàn bộ thị trấn ở Ghana

Hà Linh (TH)| 22/01/2022 11:02

Chính phủ địa phương cho biết, nguyên nhân vụ nổ ngày 20/1 tại thị trấn nhỏ ở phía Tây Ghana là do một chiếc xe tải chở chất nổ va chạm với xe máy.

Nổ lớn rầm trời, quét sạch toàn bộ thị trấn ở Ghana
Nguồn: Ghana

Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 59 người bị thương trong vụ nổ lớn tại thị trấn nhỏ Apiate, cách TP Bogoso 300 km về phía Tây Ghana vào ngày 20/1 (giờ địa phương).

Chính phủ địa phương cho biết, nguyên nhân vụ nổ là do một chiếc xe tải chở chất nổ va chạm với xe máy. Vụ nổ cực lớn tạo ra một cái hố khổng lồ và san bằng nhiều tòa nhà ở thị trấn.

Các đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, người dân địa phương chạy về phía một đám cháy lớn và làn khói đen dày đặc để xem xét mức độ thiệt hại. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đào xới đống đổ nát để tìm người sống sót.

"Tổng cộng 17 người được xác nhận đã thiệt mạng và 59 người bị thương được giải cứu. Điều tra ban đầu cho thấy vụ tai nạn liên quan đến 1 chiếc xe tải vận chuyển vật liệu nổ cho 1 công ty hầm mỏ, 1 chiếc xe máy và 1 phương tiện thứ 3" - Bộ trưởng Bộ Thông tin Kojo Oppong Nkrumah cho biết trong một thông báo.

Nổ lớn rầm trời, quét sạch toàn bộ thị trấn ở Ghana
Cảnh tượng tan hoang sau vụ nổ. Ảnh: ABC7 News

Tiến sĩ Isaac Dasmani, người đứng đầu khu đô thị Prestea Huni-Valley, nói với truyền thông địa phương rằng "toàn bộ cộng đồng đã biến mất" sau vụ nổ. "Tất cả các mái nhà bị thổi bay, một số tòa nhà đổ sập" - ông Dasmani nói với kênh truyền hình TV3.

Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo gọi đây là "một tai nạn thật sự bi thảm và không may", đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình của những nạn nhân thiệt mạng.

Liên quan diễn biến, Chính phủ cho biết những người đang nguy kịch sẽ được chuyển đến các bệnh viện ở thủ đô Accra. Cảnh sát đã đề nghị những ngôi làng lân cận mở cửa trường học và các nhà thờ để giúp đỡ những người sống sót.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nổ lớn rầm trời, quét sạch toàn bộ thị trấn ở Ghana
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO