Những “quái chiêu” của tội phạm ma tuý trong mùa giãn cách

Thanh Mai| 08/09/2021 22:02

(CAO) Hiện nay, mặc dù nhiều địa phương trong cả nước thực hiện giãn cách xã hội do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng tội phạm ma tuý vẫn dùng mọi thủ đoạn để tiếp tục mua bán, giao dịch ma túy.

Dùng thẻ đi chợ để mua bán ma tuý

Ngày 30/8, từ công tác chủ động nắm tình hình, nắm đối tượng, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, CAQ Ba Đình, Hà Nội đã phát hiện đối tượng Lê Thị Thu Hương (SN 1977, trú tại phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) sử dụng thẻ đi chợ để ra đường giao ma tuý trong lúc Hà Nội đang thực hiện cách xã hội.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Ba Đình đã bắt quả tang Hương mang ma tuý đi giao tại khu vực trước nhà máy nước Yên Phụ, 4 gói heroin chia nhỏ được Hương giấu trong áo ngực. 

Đối tượng lợi dụng thẻ đi đường để đi giao ma tuý

Cùng thời gian này, đối tượng Hoàng Thị Hồng Hương (SN 1972, trú tại phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) cũng bị Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Ba Đình bắt quả tang khi đang đi bán ma túy tổng hợp cho 1 phụ nữ (chưa rõ lai lịch) với mục đích để tổ chức sinh nhật.

Đối tượng Hoàng Thị Hồng Hương

Không chỉ có vậy, tại các khu phong tỏa, khu cách ly, khi người nghiện ma túy lên cơn thèm thuốc thì những đối tượng bên ngoài cũng luôn tìm cách tuồn ma túy vào. Các đối tượng bên ngoài sẽ cho ma tuý vào bao thuốc lá, đồ ăn đóng hộp…, thậm chí là ném ma túy từ ngoài vào để người nghiện lấy về sử dụng.

Điển hình như tối 4/8, Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường Chương Dương thì phát hiện một nam thanh niên đi xe máy đang định chuyển túi bánh mì vào trong khu vực phong tỏa, có dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trong túi bánh mì có một gói ma tuý đá. Tại cơ quan công an, đối tượng Bùi Quốc Huy (trú tại Đông Anh, Hà Nội) khai, để có thể chuyển vào khu vực phong tỏa, đối tượng đã nghĩ ra cách nhét ma túy vào bánh mỳ, giả làm hàng thiết yếu.

Trước đó, tại Bến Tre, vào khoảng 21h ngày 23/7, đối tượng Phạm Bình (SN 1991, trú tại xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri) đến Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại ấp Thạnh Quý, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, để bán rau muống cho đối tượng Nguyễn Hữu Trí (SN 1993, trú tại địa phương).

Thấy khả nghi, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt tiến hành kiểm tra thì phát hiện bên trong bó rau muống có một gói nilon chứa ma túy đá. Bình khai bán bó rau chứa “hàng đá” cho Trí với giá 200.000 đồng.

Tại Bình Dương, ngày 28/6, tại chốt kiểm dịch cầu Đúc, giáp ranh địa bàn phường Tân Phước Khánh và phường Tân Vĩnh Hiệp (TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), lực lượng công an cũng phát hiện 3 đối tượng khả nghi.

Khi công an yêu cầu kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy và bị lực lượng khống chế, bắt ngay tại chỗ. Qua kiểm tra, công an phát hiện 0,2276 gram ma túy đá được các đối tượng giấu trong khẩu trang để giao cho người nghiện ở khu vực phong tỏa phòng dịch.

Lợi dụng xe “luồng xanh” để vận chuyển ma túy

Lợi dụng quy định tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho các phương tiện của lực lượng phòng chống dịch, vận chuyển hàng thiết yếu, phục vụ sản xuất, các đối tượng đã dùng luôn xe “luồng xanh” để mua bán, vận chuyển ma túy.

Xe hỗ trợ chống dịch được thuê với giá 20 triệu để đi giao ma tuý

Ngày 18/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đặt tại xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long tiến hành dừng, kiểm tra ô tô mang BKS: 51D-653.14 với 3 đối tượng.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 4 bịch nylon chứa ma túy đá, 7 viên nén màu hồng với tổng trọng lượng trên 1,6 kg, gần 45 triệu đồng, 2 sổ tay ghi chép các thông tin liên quan đến hoạt động mua bán ma túy cùng một số tang vật khác.

Làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng khai đã thuê xe đăng ký “luồng xanh” hỗ trợ phòng, chống dịch với giá 20 triệu đồng để đi từ TPHCM xuống huyện Phước Long bán ma túy.

Còn tại Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma tuý từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nội tiêu thụ do đối tượng Hoàng Văn Linh (ở Chương Mỹ, Hà Nội) cầm đầu với thủ đoạn tinh vi.

Đến ngày 3/8, tại khu vực quận Hà Đông, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP. Hà Nội đã bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng (ở Hoàng Mai, Hà Nội) đang nhận 3 thùng xốp từ một ô tô “luồng xanh” chở nông sản từ Tây Bắc về đổ hàng, bên trong giấu 10 bánh heroin có trọng lượng hơn 3,2 kg; 159,01 gram Methaphetamine; hơn 4,8 kg Ketamine.

Toàn bộ số ma tuý trên để lẫn với hoa quả trong thùng xốp. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hùng khai được Hoàng Văn Linh thuê đến nhận số ma tuý trên. Khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Hoàng Văn Linh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, cơ quan công an thu giữ 1 ô tô, 6,1 tỷ đồng và nhiều tài liệu liên quan.

Gần chục kg ma tuý các loại được giấu trong 3 thùng xốp hoa quả
Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) chỉ đạo: Tình hình tội phạm ma tuý tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nghiêm trọng và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường với phương thức, thủ đoạn rất mới, thường xuyên thay đổi, chuyển hướng hoạt động. Để ngăn chặn các vi phạm về ma túy trong bối cảnh hiện nay, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy cần đổi mới và tăng cường áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phù hợp với tình hình. Công an các địa phương tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát kết hợp với tuyên truyền pháp luật trong nhân dân. Cảnh sát khu vực bám sát địa bàn, khu vực phân công, gần dân để nắm bắt các thông tin liên quan đến ANTT. Tại các khu vực phong tỏa, chốt phong tỏa, lực lượng công an cần kiểm soát chặt người và hàng hóa thiết yếu cung cấp cho người đang cách ly bên trong…
    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Những “quái chiêu” của tội phạm ma tuý trong mùa giãn cách
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO