Những nơi không được uống rượu, bia trong dịp Tết?

Nam Dương| 01/02/2022 08:00

Tôi nghe nói có một số nơi mà người dân không được uống rượu, bia. Xin hỏi đó là những nơi nào? Bạn đọc có email satrongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 10 Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019 quy định những địa điểm không uống rượu, bia như sau:

1. Cơ sở y tế.

2. Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc.

3. Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi.

4. Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác.

5. Cơ sở bảo trợ xã hội.

6. Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian làm việc, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia.

Như vậy, nếu uống rượu, bia ở những nơi này thì sẽ bị coi là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử phạt.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Những nơi không được uống rượu, bia trong dịp Tết?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO