Những người dù muốn cũng không thể hiến máu

15/06/2022 09:38

Hiến máu có thể giúp điều trị và hỗ trợ nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng hiến máu.

Hiến máu là một hành động quên mình có thể chữa trị và hỗ trợ hàng triệu người mắc các bệnh mạn tính. Việc hiến máu khẩn cấp ngày càng quan trọng, đặc biệt trong đại dịch Covid-19, khi tình trạng thiếu máu trở thành một nỗi lo.

Ngày 14/6 hằng năm được công nhận là Ngày Hiến máu Thế giới nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc hiến máu, khuyến khích nhiều người thực hiện hành động có ý nghĩa này.

Ảnh minh họa: Penntoday

Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dù muốn nhưng một số người vẫn không thể hiến máu.

Những người có thể hiến máu

- Từ 17 đến 65 tuổi

- Nặng từ 50kg

- Có tĩnh mạch phù hợp (sẽ được kiểm tra trước khi hiến máu)

- Sức khỏe tốt

Người không thể hiến máu

Máu được lấy từ người không thích hợp có thể làm xấu đi sức khỏe của bệnh nhân được truyền máu. Các đối tượng không thể hiến máu:

- Đã hoặc đang mắc hầu hết các loại ung thư

- Có bệnh liên quan tới tim mạch

- Dương tính HIV

- Từng cấy ghép nội tạng

- Mắc viêm gan B hoặc C

- Đã tiêm các loại thuốc không theo chỉ định của bác sĩ, bao gồm cả chất làm săn chắc cơ thể và làm rám nắng. Nếu những thuốc này được bác sĩ kê đơn, bạn vẫn có thể hiến máu.

Người bị trì hoãn hiến máu 

Một số người có thể không đủ điều kiện để hiến máu trong khoảng thời gian nhất định vì một số lý do.

Bạn có thể phải đợi đến 3 tháng nếu:

- Đã quan hệ tình dục qua đường hậu môn với bạn tình mới trong 3 tháng qua

- Có bạn tình nhiễm HIV, viêm gan B hoặc C, giang mai, người nhận tiền để quan hệ

Ngoài ra, một số người chưa nên hiến máu vội nếu bị ốm, phụ nữ đang mang thai hoặc con chưa tới 6 tháng tuổi, mới xăm hoặc xỏ khuyên, đang nghi ngờ có các vấn đề về sức khỏe.

An Yên (Theo Mirror)

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Những người dù muốn cũng không thể hiến máu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO