Những F0 nào có nguy cơ cao gặp hội chứng hậu COVID-19 cao hơn?

01/03/2022 20:58

Một nghiên cứu gần đây được đăng trên trang medRxiv cho thấy có những yếu tố làm tăng nguy cơ hội chứng hậu COVID-19 hoặc COVID kéo dài.

Dịch COVID-19 do hội chứng hô hấp cấp tính nặng do virus SARS-CoV-2 gây ra là một cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có trong hơn 2 năm qua, làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của các quốc gia trên thế giới. Tác động lâu dài của COVID-19 là không rõ ràng, nhưng người ta hiểu rằng một số người sống sót sau COVID-19 phải trải qua các hội chứng COVID kéo dài tới vài tháng sau khi mắc bệnh.

Trong nghiên cứu được công bố trên trang medRxiv, các nhà nghiên cứu đã xem xét một số yếu tố được đánh giá là làm tăng nguy cơ gây ra COVID kéo dài.

Tham gia nghiên cứu là những người từ 18 tuổi trở lên đã từng mắc COVID-19. Khoảng 455 ứng cử viên đã được tuyển dụng ban đầu, sau khi sàng lọc theo các tiêu chí đã xác định được 338 người đủ điều kiện. Thông qua một số nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Instagram và Twitter, họ được yêu cầu trả lời các câu hỏi liên quan đến tiền sử tâm thần và bệnh lý, triệu chứng, quá trình mắc bệnh và cách điều trị Covid-19 cũng như di chứng hậu COVID.

Những F0 nào có nguy cơ cao gặp hội chứng hậu COVID-19 cao hơn?-1

Họ cũng được yêu cầu trả lời một bảng câu hỏi để đánh giá trầm cảm. Các câu hỏi xoay quanh một số vấn đề như trải nghiệm đau thương trước tuổi 17 như như cái chết của người thân, tiếp xúc thể chất với bạo lực, ly hôn của cha mẹ, thương tích nghiêm trọng và lạm dụng tình dục... được điều tra dựa trên Thang đo sự kiện chấn thương thời thơ ấu.

Nhóm chuyên gia cũng sử dụng thang đo sự kiện đau buồn để khảo sát về yếu tố gây căng thẳng trong vòng 3 năm gần đây, ví dụ như: Các yếu tố gây căng thẳng mối quan hệ, tấn công tình dục, bạo lực phi tình dục, cái chết của người thân hoặc các sự kiện chấn thương khác.

Kết quả: Người béo phì, có tiền sử chấn thương thời thơ ấu có thể có nguy cơ mắc COVID kéo dài
Trong số 338 tình nguyện viên tham gia nghiên cứu, có 158 người (47%) đã hồi phục hoàn toàn khỏi COVID-19 trong vòng 30 ngày sau khi mắc bệnh. Các ứng cử viên còn lại (53%) phàn nàn về các triệu chứng COVID kéo dài.

Tất cả các đối tượng đều được chẩn đoán mắc COVID-19 từ tháng 1/2020 đến tháng 1/2021. Trước khi mắc COVID-19, hầu hết những người tham gia nghiên cứu nói rằng họ có sức khỏe rất tốt (37,6%) hoặc tốt (51,5%).

Các tác giả lưu ý rằng những người béo phì có tỷ lệ biểu hiện COVID-19 kéo dài cao hơn. Bệnh nhân mắc hội chứng COVID kéo dài có tỷ lệ cao bị tăng huyết áp, đau nửa đầu, tăng lipid máu, đau đầu, rối loạn tuyến giáp, viêm xương khớp, đau cơ xơ hóa, hội chứng Ehlers-Danlos và dị ứng thực phẩm. Giữa hai nhóm (đã hồi phục và mắc COVID dài), bệnh nhân hồi phục lại có tần suất cao bị rối loạn lưỡng cực II.

Hầu hết bệnh nhân COVID-19 bị bệnh ở mức độ trung bình (32,6%), hoặc nhẹ (40,7%), khoảng 5% bị bệnh nặng và viêm phổi. Trong số các nhóm mắc COVID dài, tỷ lệ nhập viện cao hơn và mức độ bệnh nặng gia tăng đã được quan sát thấy. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này thường gặp các các triệu chứng sau đây cao hơn so với người đã hồi phục, bao gồm: Sương mù não, cảm giác nóng rát, đau ngực, khó thở, khó thở, thiếu oxy, buồn nôn, táo bón, phát ban, đau cơ, đau đầu, ớn lạnh và bạch huyết...

Những F0 nào có nguy cơ cao gặp hội chứng hậu COVID-19 cao hơn?-2
Nghiên cứu: Chấn thương thời thơ ấu có thể có nguy cơ mắc COVID kéo dài. Ảnh: Shutterstock

Mức độ trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) trước khi mắc bệnh là tương tự nhau ở hai nhóm nhưng khác nhau đáng kể ở hậu COVID-19. Những bệnh nhân mắc COVID kéo dài có dấu hiệu trầm cảm, lo lắng cao hơn.

Những người có ít nhất một sự kiện đau thương trong thời thơ ấu có nhiều khả năng phát triển COVID kéo dài gấp 3 lần so với người không có. Những người có 2 sự kiện chấn thương trở lên có khả năng mắc COVID kéo dài gấp 5,6 lần.

Ngoài ra, gặp các triệu chứng như phantosmia (ảo giác khứu giác), đau ngực và sương mù não trong giai đoạn bệnh cấp tính là những yếu tố dự báo nguy cơ F0 có khả năng mắc hội chứng hậu Covid-19.

Từ những dữ liệu này, nhóm tác giả kết luận hơn 50% tình nguyện viên không hồi phục hoàn toàn sau 3 tháng mắc Covid-19 và đa số trường hợp là nữ giới. Hội chứng Long Covid không phải tình trạng hiếm và ảnh hưởng tới hai giới khác nhau. Đặc biệt, chấn thương thời thơ ấu làm tăng nguy cơ gặp phải tình trạng này ở các F0.

medRxiv là chuyên trang công bố các báo cáo khoa học sơ bộ

Theo Pháp luật và bạn đọc

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Những F0 nào có nguy cơ cao gặp hội chứng hậu COVID-19 cao hơn?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO