Những dấu mốc trong cuộc đời Vua Charles III

03/05/2023 11:55

Thái tử Anh Charles trở thành Vua Charles III vào thời điểm mẹ ông qua đời hồi tháng 9/2022. Ngày 6/5 tới, ông chính thức đăng quang.

Theo hãng tin Al Jazeera và báo Washington Post, Vua Charles III chào đời ngày 14/11/1948 tại Cung điện Buckingham. Năm ông lên 3 tuổi, mẹ ông trở thành Nữ hoàng Anh và ông trở thành người thừa kế ngai vàng.

Công chúa Elizabeth chụp ảnh cùng con trai đầu lòng Charles tại Cung điện Buckingham vào ngày 15/12/1948. Ảnh: AP
Cậu bé Charles năm 7 tuổi ngồi cùng mẹ và em gái Ann xem trận chung kết polo tại lâu đài Windsor ngày 23/6/1956. Ảnh: AP
Thái tử Charles mặc đồng phục học sinh trong bức ảnh chụp ngày 27/7/1958. Ảnh: AP
Thái tử Charles từ Glasgow tới sân bay London vào 2/4/1964, khi ông là học sinh trường Gordonstoun ở Scotland. Ảnh: AP
Thái tử Charles năm 18 tuổi và Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: AP
Tháng 7/1969, Thái tử Charles được Nữ hoàng Elizabeth II tấn phong Thân vương xứ Wales trong buổi lễ tại lâu đài Caernarfon. Ảnh: AP
Thái tử Charles và Đệ nhất phu nhân Philippines Imelda Marcos tại Kathmandu, Nepal năm 1975, tại lễ đăng quang của Vua Birendra. Ảnh: AP
Thái tử Charles và Tricia Nixon - con gái của Tổng thống Mỹ Richard Nixon đang thảo luận về bóng chày tại sân vận động RFK tại Washington D.C ngày 18/7/1970. Ảnh: AP
Thái tử Charles kết hôn với Diana, Công nương xứ Wales, ngày 29/7/1981. Cặp đôi xuất hiện cùng cha mẹ ông trên ban công của Cung điện Buckingham ở London. Ảnh: AP
Thái tử Charles và Công nương Diana. Ảnh: AP
Thái tử Charles và Công nương Diana đón con trai đầu lòng từ Bệnh viện St Mary về nhà vào ngày 22/6/1982, một ngày sau khi cậu bé chào đời. Ảnh: AP
Thái tử Charles thăm Ấn Độ vào năm 1980. Ảnh: AP
Thái tử Charles thăm Nam Phi năm 2011. Ảnh: AP
Ảnh: AP
Ảnh: AP
Ngày 6/5, Vua Charles III sẽ chính thức đăng quang. Ảnh: AP

Hoài Linh

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Những dấu mốc trong cuộc đời Vua Charles III
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO