Nhộn nhịp chị em mua sắm cuối năm

Lam Chi| 13/01/2023 18:03

Với các bà nội trợ, những ngày cuối năm chuẩn bị cho Tết nhất, việc mua sắm là điều không thể thiếu. Cuộc sống hiện đại, có người chỉ thích đi siêu thị, có người quen với việc dạo chợ và cũng không ít chị em chỉ thích ngồi lướt sàn thương mại điện tử để mua sắm online tạo nên không khí nhộn nhịp cho thị trường mua sắm.

Từ chợ ra siêu thị…

Còn khoảng một tuần nữa đến Tết, lượng người tiêu dùng đổ xô đến mua sắm tại các hệ thống siêu thị trở nên đông hơn, đặc biệt là vào ngày cuối tuần. Tại các quầy thực phẩm, trang phục… khá đông các bà nội trợ bị thu hút bởi các mặt hàng do siêu thị cung cấp. Gặp một khách hàng tại quầy thực phẩm tươi sống ở siêu thị lớn trên đường Nguyễn Văn Thương (Q. Bình Thạnh, chị cho biết tranh thủ những ngày này đi siêu thị mua sắm chuẩn bị cho Tết đang đến gần. “Mua sắm dần chứ đợi đến lúc được nghỉ mới đi sắm Tết thì cập rập lắm!”, chị cho biết. Những mặt hàng chị mua khá nhiều, bao gồm chủ yếu dầu ăn chai lớn, gia vị, thịt heo, gà, chả giò, các thùng bia và nước ngọt đi tết người quen, họ hàng. “So với chợ, siêu thị bán giá cả bình ổn hơn và chất lượng thực phẩm cũng khiến mình thấy an tâm hơn nên chỉ đi sắm ở siêu thị cũng đủ lo Tết rồi!”, vừa tính tiền chị vừa vui vẻ nói cùng mọi người.

82adeb927d.jpg
Siêu thị là lựa chọn mua sắm của nhiều chị em vào dịp cuối năm.

Khác với vị khách trên chỉ thích đi mua sắm Tết ở siêu thị, chị Hồng Phương – nhà gần bên chợ Bà Chiểu lại chỉ thích đi mua sắm ở chợ. “Tôi chỉ đi siêu thị mua các nhu yếu phẩm còn thực phẩm toàn ra chợ mua cho tươi ngon. Tết này cũng dặn hàng giò chả quen làm cho một ít, các hàng tôm, cua, cá, mực hay thịt heo, bò gì cũng đều dặn người ta trước, tới gần ngày ra lấy về”, chị chia sẻ. Cũng theo chị, việc sắm Tết chủ yếu cho có không khí và vài ngày Tết nghỉ ngơi, khỏi đi chợ chứ “mùng 2 – thậm chí chiều mùng 1 người ta đã bán lại rồi, đồ ăn thiếu gì!”.

Cũng như chị Phương, nhiều chị em phụ nữ chỉ thích dạo chợ mua sắm tạo nên không khí vô cùng đặc trưng ở các chợ truyền thống. Những mặt hàng không phổ biến trong siêu thị như: củ kiệu, lá dong, cá chép, hoa cúng… được bày bán rất nhiều. Nhiều chị em tranh thủ mua sắm chuẩn bị cho ngày cúng ông Táo, mua củ kiệu, dưa hành về chuẩn bị cho ngày Tết.

h3.jpg
Nhiều người lại chỉ thích dạo chợ vì sự đa dạng và thói quen truyền thống.

Tới mua sắm online

Không muốn mất thời gian dạo chợ hoặc vào siêu thị, viêc mua sắm online lại được nhiều chị em lựa chọn vì sự tiện dụng do nó mang lại. Từ sau đợt giãn cách xã hội, mua sắm online ngày càng lên ngôi. Các chị em công sở cũng không cần phải di chuyển đển nơi đông đúc, không cần vào hầm gửi xe như đi siêu thị cũng không phải cò kè trả giá như các chợ truyền thống. Việc mua sắm diễn ra sôi nổi vào giờ nghỉ trưa hay lú rảnh rỗi. Chị Thu Hằng, nhân viên văn phòng công ty dệt cho biết: “Mình không cầu kỳ nên cũng đơn giản trong mọi lựa chọn. Bánh mứt cho Tết mình mua online ủng hộ người quen, giò chả thịt thà gì cũng đặt chuột bỏ giỏ hàng là giao tận nhà. Quần áo cho cả nhà cũng mua online luôn và thấy rất ổn”.

woman-online-shopping-xlarge.jpg
Trong khi đó, thị trường mua sắm online nhộn nhịp không kém bởi sự nhanh chóng, tiện dụng.

Cũng mua sắm online, Minh Phương – bà mẹ trẻ của bé 3 tuổi tán thành: “Giờ thứ gì cũng đầy trên mạng tha hồ lựa chọn. Không mua của các sàn thương mại thì mua các shop bán online họ livestream trên tik tok, facebook đủ cả. Hàng hóa bày ra trước mặt mình, thích cái nào thì bỏ giỏ hàng, app mã giảm giá lại còn được mua rẻ. Mình chỉ đi mua vài thứ thực phẩm tươi sống ở siêu thị và chợ trong mấy ngày được nghỉ trước Tết thôi!”.

Chính bởi sự đa dạng và tiện dụng của mua sắm online mà thị trường cuối năm sôi động, các shop thi nhau tuyển nhân sự gói hàng, các chủ shop cũng thay nhau live bán hàng liên tục để đi đơn kịp Tết. Các siêu thị cũng luôn trong tình trạng khách xếp hàng dài đợi tính tiền, các nhân viên giao hàng tới nhà làm việc không nghỉ tay. Sau dịch, kinh tế bị ảnh hưởng khá nhiều, mức độ mua sắm chuẩn bị cho Tết của các gia đình cũng được “siết hầu bao” hơn so với các năm trước dịch. Tuy nhiên, việc sắm sửa cho Tết – dù ít dù nhiều cũng lầm ấm hơn thị trường, đem lại không khí vui tươi cho bức tranh mua sắm cuối năm trước khi khép lại một năm nhiều biến động.

Bài liên quan
  • Tết và nỗi ám ảnh 'tay hòm chìa khóa' của các bà vợ
    Cuối năm, trong không khí nhộn nhịp mua sắm chuẩn bị cho ngày Tết, không ít bà vợ thở ngắn than dài vì trăm thứ phải chi. Tết sếp, tết nội, tết ngoại,.. muôn nổi khổ không tên mà chỉ chị em tay hòm chìa khóa mới thấu.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhộn nhịp chị em mua sắm cuối năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO