Nhóm nhạc nam nào cũng có một thành viên thường xuyên bị "tố" là "keo kiệt"

20/11/2021 14:36

Trong một hội chơi cùng nhau, chắc hẳn sẽ có người tiết kiệm nhất. Với các nhóm nhạc K-pop cũng vậy, lúc nào cũng có một thành viên thường xuyên bị "tố" là keo kiệt.

Những thần tượng được nhắc đến nhiều nhất là: Seung Hoon (WINNER), DK (SEVENTEEN), JR (Nu'est), Key (SHINee), Yo Seob (Highlight) hay Eun Hyuk, Lee Teuk (Super Junior).

Những nam idol nổi tiếng keo kiệt nhất K-pop. (Ảnh: T.H)
Những nam idol nổi tiếng keo kiệt nhất K-pop. (Ảnh: T.H)

Seung Hoon (WINNER)

Câu chuyện về chàng trai tiết kiệm Seung Hoon chắc chắn sẽ được nhiều fan nhớ đến nhất. Các thành viên WINNER thường "tố cáo" nam idol trên show truyền hình mà nhóm tham gia. Họ tiết lộ rằng Seung Hoon chẳng bao giờ mang ví khi đi ăn. Theo đó, lúc ăn thịt nướng thì anh chàng chỉ chăm chăm nướng thôi, còn việc trả tiền do trưởng nhóm Kang Seung Yoon phụ trách.

 Seung Hoon rất hiếm khi trả tiền cho nhóm. (Ảnh: Twitter)
 Seung Hoon rất hiếm khi trả tiền cho nhóm. (Ảnh: Twitter)

Dù thế, có lần đi ăn nhưng vô tình gặp người hâm mộ, Seung Hoon lại không ngần ngại mà thanh toán cả quán. Chính vì vậy công chúng thường nói Seung Hoon là mẫu người tiết kiệm với anh em nhưng ga lăng với fan. Sau hành động đó, nam idol ngày càng được yêu mến hơn.

Bóng lưng chàng trai quẹt thẻ khiến các fan xúc động. (Ảnh: Chụp màn hình)
Bóng lưng chàng trai quẹt thẻ khiến các fan xúc động. (Ảnh: Chụp màn hình)

DK (SEVENTEEN)

DK của SEVENTEEN hay quên mang ví mỗi lúc đi ăn. Sau đó, bữa ăn sẽ được các thành viên khác thanh toán. Với tính cách tiết kiệm của mình, nam idol đã để dành được một số tiền kha khá. Anh chàng thậm chí tậu được một tòa nhà trị giá 6,85 tỷ KRW (hơn 131 tỷ đồng) ở tuổi 24.

DK chắc hẳn là idol tiết kiệm nhất nhì K-pop. (Ảnh: Twitter)
DK chắc hẳn là idol tiết kiệm nhất nhì K-pop. (Ảnh: Twitter)

JR (NU'EST)

Dù là trưởng nhóm nhưng JR lại rất ít khi thanh toán các bữa ăn. Những thành viên của NU'EST từng kể rằng nam idol chẳng bao giờ nói: "Để mình trả". Thay vào đó, JR chỉ hùa theo người lên tiếng "Mình sẽ trả tiền" trong nhóm mà thôi. Lạnh lùng với anh em trong chuyện tiền bạc là thế, nhưng nam idol lại là một chàng trai rất ấm áp. Hồi tham gia Produce 101, JR từng được bình chọn là trưởng nhóm quốc dân khi luôn quan tâm đến các thành viên khác.

JR là chàng trai bên ngoài tiết kiệm bên trong ấm áp. (Ảnh: Pinterest)
JR là chàng trai bên ngoài tiết kiệm bên trong ấm áp. (Ảnh: Pinterest)

Key (SHINee)

Là một trong những idol có gu thẩm mỹ cao trong giới K-pop, nhưng Key lại rất ít chi tiền cho vẻ ngoài của mình. Có lần, anh chàng còn tự nhuộm tóc tại nhà để tiết kiệm. Tháng 4/2021, khi giá hành baro tại Hàn Quốc tăng cao, Key còn xuất hiện trong bản tin News Desk vì quyết định trồng hành thay vì đi mua. Theo đó, MC thời sự cho biết: "Thậm chí người ta còn nhìn thấy một celeb đã tự trồng hành lá tại nhà", rồi kèm theo đoạn nam idol đang lúi húi chăm sóc, thu hoạch hành.

Dân tình 'cười xỉu' với hành động của Key. (Ảnh: Chụp màn hình)
Dân tình "cười xỉu" với hành động của Key. (Ảnh: Chụp màn hình)

Yo Seob (Highlight)

Các thành viên Highlight từng chia sẻ rằng khi nhóm đi shopping cùng nhau, Yo Seob chẳng bao giờ mua gì. Thay vào đó, nam idol sẽ chờ dùng đồ mọi người đã sử dụng. Tiết kiệm là thế nhưng có lần anh chàng lại khiến fan sửng sốt khi tự mua album của mình. Yo Seob chia sẻ rằng vì anh muốn trải nghiệm thử cảm giác của người hâm mộ.

Nam idol còn học được nhiều kinh nghiệm khi mua album. (Ảnh: Chụp màn hình)
Nam idol còn học được nhiều kinh nghiệm khi mua album. (Ảnh: Chụp màn hình)

Eun Hyuk, Lee Teuk (Super Junior)

Cặp đôi Eun Hyuk, Lee Teuk bị các thành viên Super Junior "tố" keo kiệt nhất nhóm. Từ lúc còn là thực tập sinh, Eun Hyuk đã bị trêu là người "ki bo", vì anh chàng chẳng bao giờ trả tiền cho người khác. Có lần, nam idol rủ Sung Min ra ngoài ăn hamburger nhưng lại chỉ thanh toán 1 cái cho mình. Gần đây, Eun Hyuk còn tiết lộ rằng hồi làm thực tập sinh, anh và Super Junior thường chọn món ăn đắt nhất vì công ty trả tiền. Từ đó về sau, SM đã phải giới hạn giá bữa ăn của trainee.

Nam idol từng cho biết hầu hết tiền của anh dùng để du lịch. (Ảnh: Chụp màn hình)
Nam idol từng cho biết hầu hết tiền của anh dùng để du lịch. (Ảnh: Chụp màn hình)

Sau Eun Hyuk, Lee Teuk là người ki bo thứ 2 trong nhóm. Được biết, năm 2014, chi phí mỗi tháng của nam idol chỉ có 100.000 won (khoảng 1,9 triệu đồng). Thậm chí, các thành viên trong nhóm còn năn nỉ anh chàng sử dụng tiền. Một lần tham gia Real Life Men and Women mùa 2, trưởng nhóm Super Junior tiết lộ bí kíp mua sắm khiến fan "ngã ngửa": "Trước hết, nếu có món đồ mình muốn mua thì để ra 2~3 ngày suy nghĩ thật kĩ. Tại sao ư? Vì nếu để thời gian suy nghĩ thì ham muốn muốn mua bị mất dần đi."

Câu chuyện tiết kiệm tiền hài hước của nam idol. (Ảnh: Chụp màn hình)
Câu chuyện tiết kiệm tiền hài hước của nam idol. (Ảnh: Chụp màn hình)

Dù nổi tiếng là bủn xỉn nhưng những thần tượng trên cũng có rất nhiều lần ga lăng với người hâm mộ hay người thân. Các anh chàng này chỉ chi tiền cho những việc quan trọng mà thôi.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhóm nhạc nam nào cũng có một thành viên thường xuyên bị "tố" là "keo kiệt"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO