Khi thời tiết trở lạnh, bà Trương có thói quen ăn canh gà nấu dầu mè, không lâu sau, bà Trương phát hiện thị lực mắt phải suy giảm và không thể nhìn rõ.
Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tiếp nhận người bệnh L.X.U (61 tuổi) cấp cứu vì đau ngực trái dữ dội kèm theo khó thở, vã mồ hôi. Tình trạng lúc nhập viện đau ngực dữ dội, tụt huyết áp và rối loạn nhịp tim nặng.
Th.s.BS Phạm Ngọc Tân, Phó trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoa vừa cấp cứu, can thiệp tim mạch thành công cho bệnh nhân ngưng tim hoàn toàn do nhồi máu cơ tim cấp.
Đang lái xe đưa học sinh tiểu học đến trường, nam tài xế lên cơn đau thắt ti, gần như bất tỉnh ngay tại chỗ. May mắn, anh được người đi cùng phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Nhồi máu cơ tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào, các tế bào cơ tim bắt đầu bị tổn thương không hồi phục sau 30 phút. Vì vậy, thời gian điều trị sớm có ý nghĩa sống còn với người bệnh.
Các bác sĩ được phen “hú hồn hú vía” khi khám chữa cho một cụ ông gần 80 tuổi nhập viện trong tình trạng mặt mày tím tái, lên cơn đau tim, suýt mất mạng vì “yêu” táo bạo.
Giữa khuya, đang nằm ngủ, ông T. (63 tuổi) bỗng dưng thấy ngực nóng như lửa đốt, đau thắt ngực, cơn đau lan xuống cả cánh tay kèm nôn ói. May mắn, ông được con gái đưa đến bệnh viện kịp.
Triệu chứng cảnh báo rõ ràng nhất của nhồi máu cơ tim là đau ngực, có thể chỉ là cơn đau rất nhẹ, thoáng qua hoặc cảm thấy khó chịu ở dưới xương ức. Khó thở cũng thường xuất hiện kèm đau ngực.
Sau 4 giờ thực hiện ca mổ, các bác sĩ Bệnh quận Thủ Đức đã “trả lại” trái tim khỏe mạnh cho bà T., 65 tuổi có tiền sử tăng huyết áp, tai biến mạch máu não.
Theo Thạc sĩ Khổng Tiến Bình - Trưởng khoa Nội, Can thiệp tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hiện nay bệnh lý tăng huyết áp thực sự báo động. Bệnh nhân bị tăng huyết áp hầu như không có triệu chứng, khi vào viện thì bệnh đã biến chứng nặng.