Nhìn lại hành trình U19 Việt Nam tại giải U19 Quốc tế Thanh Niên 2022

Chi Trần| 12/08/2022 17:19

Giải bóng đá U19 quốc tế lần thứ 4 năm 2022 đã khép lại với chức vô địch thuộc về U19 Việt Nam.

Nhìn lại hành trình U19 Việt Nam tại giải U19 Quốc tế Thanh Niên 2022
U19 Việt Nam lên ngôi vô địch U19 Quốc tế 2022 đầy cảm xúc. Ảnh: VFF.

Giải U19 Quốc tế  2022 được tổ chức tại Bình Dương đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo và đông đảo khán giả ở tỉnh Bình Dương.

Trong suốt quá trình thi đấu, giải luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo ngành thể dục thể thao cũng như lãnh đạo địa phương đăng cai - tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó, giải luôn nhận được tham gia tích cực từ phía các đội tuyển U19 Thái Lan, U19 Malaysia, U19 Myanmar và chủ nhà U19 Việt Nam; sự điều hành công bằng, chính xác của các giám sát và trọng tài; sự ủng hộ của các cơ quan báo chí trong cả nước và sự nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ tại Bình Dương.

Mỗi khi diễn ra các trận đấu, sân vận động Bình Dương luôn chật kín khán giả. Trong trận chung kết giữa U19 Malaysia và U19 Việt Nam, những tiếng hô “Việt Nam” vang lên không ngớt, tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam.

Các đội tuyển U19 Thái Lan, U19 Malaysia, U19 Myanmar và chủ nhà U19 Việt Nam đều coi đây là một sân chơi bổ ích cho các cầu thủ trẻ, là cơ hội để các đội bóng cọ xát, rèn luyện.

Chia sẻ tại Gala chào mừng giải, đại diện các đội đánh giá cao ban tổ chức, khán giả tỉnh Bình Dương thân thiện và mến khách. Giải bóng đá U19 quốc tế 2022 là cơ hội để các đội bóng tiếp tục đánh giá thực lực để hướng tới những mục tiêu quan trọng sắp tới.

Đối với đội tuyển U19 Việt Nam, đây là bước chuẩn bị để hướng đến vòng loại U20 Châu Á 2023.

Nhìn lại những hình ảnh ấn tượng của giải đấu:

 
Các học trò ông Đinh Thế Nam đã cho thấy nhiều tiến bộ thông qua giải giao hữu U19 Quốc tế 2022. Ảnh: VFF.
Các học trò ông Đinh Thế Nam đã cho thấy nhiều tiến bộ thông qua giải giao hữu U19 Quốc tế 2022. Ảnh: VFF.
 
 
Các khán đài của sân Bình Dương đầy ắp khán giả. Ảnh: VFF
Phó Tổng cục trưởng TCTDTT Lê Thị Hoàng Yến và Q.Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn trao tặng ông Nguyễn Minh Triết – Nguyên Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trái bóng và áo có chữ ký của ĐT bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: VFF
Phó Tổng cục trưởng TCTDTT Lê Thị Hoàng Yến và Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao tặng ông Nguyễn Minh Triết – nguyên Chủ tịch nước trái bóng và áo có chữ ký của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: VFF
Ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch VFF cũng lãnh đạo tỉnh Bình Dương, VFF và ban tổ chức động viên và trao giải các đội trước trận chung kết. Ảnh: VFF
Ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch VFF cũng lãnh đạo tỉnh Bình Dương, VFF và ban tổ chức động viên và trao giải các đội trước trận chung kết. Ảnh: VFF
Ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch VFF cũng lãnh đạo tỉnh Bình Dương, VFF và ban tổ chức động viên và trao giải các đội trước trận chung kết. Ảnh: VFF
U19 Việt Nam nhận cúp vô địch. Ảnh: VFF
U19 Việt Nam nhận cúp vô địch. Ảnh: VFF
U19 Việt Nam nhận cúp vô địch. Ảnh: VFF
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhìn lại hành trình U19 Việt Nam tại giải U19 Quốc tế Thanh Niên 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO