Nhiều người chấn thương sọ não do tai nạn giao thông dịp lễ Quốc Khánh

ANH ĐÀO| 05/09/2022 11:32

Một số bệnh viện tại TP.HCM cho biết trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân tai nạn giao thông, nhiều trường hợp bị chấn thương sọ não.

c6aed5f890bd54e30dac.jpg
Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện TP.HCM - Ảnh: ANH ĐÀO

Ngày 5/9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022 (từ 2/9 đến 5/9), khoa cấp cứu bệnh viện ghi nhận 750 trường hợp nhập viện, tăng hơn so với năm cùng kỳ năm 2021 (tổng cộng nhập cấp cứu 338 trường hợp, đây là thời gian cao điểm dịch COVID-19 nên số ca thấp hơn).

Trong đó có 77 trường hợp do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, chấn thương. Không ghi nhận trường hợp ngộ độc, tử vong nào do tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đã ghi nhận 41 trường hợp sốt xuất huyết nhập viện.

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ, từ ngày 1 đến 4/9, bệnh viện ghi nhận tổng số trường hợp vào cấp cứu là 1.214, trong đó nội khoa là 762, ngoại khoa là 452 trường hợp (bao gồm các khoa như tổng quát, thần kinh, lồng ngực... )

Về tình hình tai nạn giao thông, bệnh viện nghi nhận là 244 trường hợp nhập viện, trong đó có đến 72 ca bị chấn thương sọ não, 37 trường hợp nhập viện do tai nạn sinh hoạt và đả thương, đâm chém là 20 trường hợp, đến 33 trường hợp tự tử.

Đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết từ ngày 1 đến 5/9, tổng số ca nhập viện cấp cứu tại bệnh viện là 1.220, trong đó số ca tai nạn giao thông là 62.

So với cùng kỳ năm ngoái, số ca nhập viện cấp cứu trong những ngày lễ vừa qua có tăng nhẹ nhưng ở mức ổn định. Còn so với những ngày bình thường, theo bác sĩ Khâu Minh Tuấn - trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện - không có biến động gì nhiều.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhiều người chấn thương sọ não do tai nạn giao thông dịp lễ Quốc Khánh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO