Nhiều doanh nghiệp BĐS ở Hòa Bình bị 'bêu tên' chây ì nợ thuế nghìn tỷ

04/06/2024 16:42

Nhiều doanh nghiệp bất động sản tại Hoà Bình vừa bị "bêu tên" nợ thuế khủng, trong đó Công ty cổ phần đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình nợ tới 1.150 tỷ đồng, Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn nợ gần 930 tỷ đồng...

Cục Thuế tỉnh Hòa Bình vừa công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm ngày 30/4/2024, với tổng số tiền hơn 3.138 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách này có loạt doanh nghiệp bất động sản với số nợ “khủng” được công khai nhiều lần nhưng vẫn chây ì nợ thuế.

Đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình (địa chỉ thôn Thanh Cù, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn) nợ hơn 1.150 tỷ đồng tiền thuế.

Nhiều doanh nghiệp BĐS ở Hòa Bình bị 'bêu tên' chây ì nợ thuế nghìn tỷ ảnh 1
Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án Khu nhà ở cao cấp Dầu khí Hòa Bình (tên thương mại La Saveur De Hòa Bình) nợ hơn 1.150 tỷ đồng tiền thuế.

Công ty cổ phần đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở cao cấp Dầu khí Hòa Bình (tên thương mại La Saveur De Hòa Bình). Dự án có quy mô gần 50 ha, bao gồm 440 căn biệt thự nằm cạnh hồ Đồng Chanh. Dự án được giao đất từ năm 2013, đối với phần đất ở, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp của dự án vào cuối năm 2021 là hơn 1.026 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư dự án vẫn chưa nộp tiền sử dụng đất.

Tiếp theo danh sách nợ thuế là Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn (địa chỉ số nhà 483, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình), với số tiền thuế nợ gần 930 tỷ đồng. Công ty này biết đến là chủ đầu tư dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc tại phường Kỳ Sơn, (TP Hòa Bình). Dự án có tổng diện tích khoảng hơn 36 ha, được thiết kế thành một khu biệt thự nhà vườn, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

Trong danh sách vừa được Cục thuế Hòa Bình công khai nợ thuế còn nhiều doanh nghiệp khác với số nợ hàng chục tỷ đồng: Công ty TNHH An Cường nợ hơn 31 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư Queensland nợ hơn 29 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Cơ khí - lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 1 nợ hơn 26 tỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên 2-9 Hòa Bình nợ hơn 23 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Điện Biên nợ hơn 21 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Tập đoàn VHC Lucky Singapore - Hòa Bình nợ hơn 20 tỷ đồng…

Bài liên quan
  • Thị trường BĐS TP HCM 'chào đón' hàng nghìn căn hộ mới trong 2024
    Bà Trang Lê - Giám đốc cấp cao khối Tư vấn và nghiên cứu JLL Việt Nam dự báo, thị trường căn hộ phân khúc cao cấp và nhà liền thổ ở TPHCM dự kiến sẽ chào đón lần lượt khoảng 4.900 căn và 2.400 căn mới trong năm 2024. Tuy nhiên, hầu hết các chủ đầu tư đều thận trọng trong việc mở bán mới do tâm lý thị trường vẫn chưa có nhiều khởi sắc.
  • Khó giảm giá nhà ở vì tiền sử dụng đất cao
    Tiền sử dụng đất chiếm cấu phần đáng kể trong bảng kê giá đầu vào để xây dựng giá thành bất động sản. Do đó, việc dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024, tính tiền đất quá cao trong khi các khoản chi phí của doanh nghiệp không được tính đủ sẽ dẫn đến chi phí phát triển dự án bị đội lên, đẩy giá nhà tăng.
  • Bộ Xây dựng đưa ra tiêu chuẩn PCCC cho chung cư mini dưới 7 tầng, nhà ở riêng lẻ cho thuê trọ
    Bộ Xây dựng cho biết, dự kiến trong tháng 7, Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế đối với các công trình nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ (chung cư mini) có quy mô dưới 7 tầng, trong đó có thiết kế về phòng cháy, chữa cháy sẽ được ban hành.
  • Cả nước có thêm gần 7.000 căn nhà ở xã hội
    Theo báo cáo Bộ Xây dựng về nhà ở và thị trường quý II, cả nước có 503 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 418.200 căn, tăng 4 dự án và 6.950 căn so với thời điểm báo cáo ngày 15/3/2024.
  • Gác xép ấm áp cho căn hộ nhỏ
    Gác xép là một không gian trên cao trong ngôi nhà như một cách thêm diện tích sử dụng... mà không ảnh hưởng đến thẩm mỹ chung.
  • Nguồn cung nhà ở xã hội bùng nổ từ năm 2026?
    Quy định pháp luật mới có hiệu lực sẽ có nhiều điểm mới khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, tuy nhiên, theo chuyên gia, phải tới năm 2026, nguồn cung phân khúc bất động sản này bùng nổ.
  • Cách 'hô biến' nhà phố thành công viên thu nhỏ
    Thoạt nhìn, ngôi nhà giống như một công viên thu nhỏ, không chỉ phục vụ mục đích để ở mà còn đáp ứng nhu cầu vui chơi của các thành viên trong gia đình.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhiều doanh nghiệp BĐS ở Hòa Bình bị 'bêu tên' chây ì nợ thuế nghìn tỷ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO