Cơ quan khí tượng dự báo, từ nay đến giữa tháng 5, một số khu vực tại TPHCM sẽ có mưa với xác suất từ 60-75%. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ.
Cứ sau vài năm, El Nino lại xuất hiện ở Thái Bình Dương đang có tác động tiêu cực đến những người bị dị ứng. Bạn có thể bị hắt hơi và sụt sịt nhiều hơn. Tại sao vậy?
Không khí lạnh yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa ra một đợt mưa dông diện rộng ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Nhiều nơi có mưa to đến rất to.
Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ chiều ngày 3/5 cho biết mây dông đang kéo về các khu vực TP Thủ Đức, Củ Chi do đó các khu vực này có thể có mưa, mưa rào vào chiều nay.
Nắng nóng gay gắt đến sớm và diễn biến bất thường khiến hơn 100 trạm quan trắc trên cả nước ghi nhận kỷ lục nhiệt độ trong tháng 4. Có nơi xuất hiện mức nhiệt cao chưa từng có trong vòng 44 năm qua.
Nắng nóng khắc nghiệt xảy ra hầu khắp cả nước trong tháng 4, nhiều nơi phá vỡ kỷ lục nhiệt độ ngày cả chục năm trước. Dự báo tháng 5, tình trạng nắng nóng gay gắt tiếp diễn nhiều hơn.
Dự báo khoảng 10 ngày cuối tháng 5, gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động, gây mưa cho các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, chấm dứt đợt nắng hạn kéo dài và khốc liệt nhiều tháng qua.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đến ngày 1/5, nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ mới có dấu hiệu suy giảm. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng giảm dần từ ngày 4-5/5.
Người dân cần lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn.
Chiều 28/4, nhiệt độ cao nhất ở Quảng Trị ghi nhận 44 độ C, chỉ kém 0,2 độ C so với mức nhiệt cao nhất lịch sử Việt Nam được ghi nhận tại Nghệ An vào tháng 5/2023.
43,2 độ C tại Tương Dương (Nghệ An) là nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết nắng nóng gay gắt còn duy trì đến hết tháng 4.
Nắng nóng đặc biệt gay gắt trải dài từ miền Bắc vào đến miền Nam, nhiều nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 41 độ C ở lều khí tượng, còn trên thực tế ngoài trời cao hơn nhiều
Thời tiết nắng nóng dễ dẫn đến say nắng, sốc nhiệt, đặc biệt là đối với những người thường xuyên làm việc và hoạt động ngoài trời. Nếu không được xử lý kịp thời thì sốc nhiệt có thể để lại nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.
Thời tiết nắng nóng nguy cơ bị đột quỵ hoàn toàn có thể xảy ra. Tình trạng này dễ xảy ra khi cơ thể bị quá nóng do ở lâu hay tập thể lực căng thẳng tại nơi có nhiệt độ cao.
Tuần tới, nhiệt độ Hà Nội có thể tăng cao nhất 32 độ C trước khi đón không khí lạnh, theo chuyên gia, ngưỡng nhiệt này ở thời điểm giữa tháng 2 là khá bất thường.