Nhật Bản hôm nay (18/10) quyết định áp đặt trừng phạt bổ sung với Triều Tiên bằng cách đóng băng tài sản của 5 tổ chức liên quan tới chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Ngày 4/5, hãng Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, Triều Tiên đã phóng một vật thể bay chưa xác định hướng vào Biển Nhật Bản. Có thông tin cho rằng vật thể bay là một tên lửa đạn đạo.
Trả lời họp báo ngày 11/4, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno tuyên bố Tokyo sẽ tiếp tục tìm cách bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên, cũng như thuyết phục nước này từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân.
Ngày 2/2, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ tiết lộ Tổng thống Joe Biden đang lên kế hoạch về một số chặng dừng chân trong chuyến công du mùa Xuân năm nay tới châu Á.
Chính phủ Nhật Bản thông báo các ngoại trưởng của nước này và Mỹ ngày 2/2 đã nhất trí hợp tác hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên, giữa lúc Bình Nhưỡng liên tục phóng tên lửa kể từ đầu năm nay.
Ngày 17/1, Hàn Quốc và Nhật Bản đã lên tiếng phản ứng sau khi Triều Tiên phóng 2 vật thể bay mà Seoul và Tokyo cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.
Ngày 6/11, các nguồn tin ngoại giao cho thấy, Nhật Bản xã giao ngầm trong việc chấp thuận đề xuất của Hàn Quốc về tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên như một cách lôi kéo Bình Nhưỡng tham gia đàm phán về phi hạt nhân hóa.
Ngày 11/10, tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tham gia vào buổi chất vấn tại Quốc hội, đánh dấu lần đầu tiên phe đối lập có cơ hội chất vấn về lời hứa và các kế hoạch của ông Kishida kể từ khi nhậm chức hồi tuần trước.
Vài giờ trước, Triều Tiên tiến hành phóng 2 vật thể ở bờ biển phía Đông nước này ra Biển Nhật Bản. Ngay lập tức, giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản đồng loạt tiến hành họp khẩn về tình huống trên.
Sáng 13/9, sau khi Triều Tiên thông báo nước này đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa hành trình tầm xa, tiếp theo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã có những bình luận đầu tiên.
Baoquocte.vn. Tờ Korea Times (Hàn Quốc) gần đây đã đăng tải bài viết của Giáo sư Yang Moo-jin* cho rằng, Trung Quốc có vai trò không thể thiếu trong việc giải quyết vấn đề an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.